Phát hiện mộ chôn 1.700 lính Iraq bị IS giết hại

Các chuyên gia pháp lý Iraq đang tiến hành khai quật mộ chôn tập thể xác binh lính được cho là đã bị nhóm phiến quân Hồi giáo IS giết hại tại thành phố trọng yếu Tikrit khi chúng chiếm giữ thành phố này.

Binh lính người Shiite cầu nguyện tại ngôi mộ đã chôn vùi thi thể của các nạn nhân trong vụ thảm sát diễn ra vào tháng 6/2014. Ảnh: AFP


Vào tháng 6/2014, các tay súng của nhóm phiến quân IS đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào doanh trại Speicher – một căn cứ của lực lượng quân đội Mỹ trước đây – giam giữ và hành quyết hàng trăm tù binh Iraq trong cuộc chiếm đóng kéo dài một tháng sau đó.


Các chuyên gia bắt đầu triển khai công tác khai quật ngôi mộ từ ngày 6/4 và tập trung vào 8 địa điểm bên trong khu dinh thự tổng thống tại Tikrit. Ông Kamil Amin, làm việc tại Bộ nhân quyền Iraq thông báo với giới truyền thông “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến hành công việc và có lẽ sẽ phát hiện ra nhiều hố chôn tại các khu vực khác”.


Các chuyên gia sẽ thực hiện các xét nghiệm AND để xác định danh tính của những thi thể bị chôn vùi. “Thật sự đây là một cảnh tưởng tang thương. Chúng tôi không kìm được nước mắt.Sao chúng có thể nhẫn tâm giết chết hàng nghìn người như vậy”, Khalid al-Atbi, nhân viên y tế làm việc trong đội pháp y, cho biết.


Binh lính Shiite – lực lượng triển khai tấn công IS để giành lại Tikrit vào hôm 2/3 cũng đã thề trả thù IS do chúng giết hại quá nhiều binh lính. Hiện quân đội Iraq đang dự định sẽ chuyển đến tấn công Mosul – một trong những căn cứ điểm quan trọng nhất của nhóm phiến quân này tại Iraq.



Hồng Hạnh(theo RT)



 

24 giờ sống còn giành lại Tikrit
24 giờ sống còn giành lại Tikrit

Trong 24 giờ qua, quân đội chính phủ Iraq đã nỗ lực hết mình chiến đấu chống lại IS để giành lại quyền kiểm soát thành phố trọng yếu Tikrit. Họ đã cắm được quốc kỳ Iraq ngay tại trung tâm thành phố, khẳng định chiến thắng vang dội trước lực lượng khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN