Iraq giành lại trụ sở chính quyền ở Tikrit

Các quan chức Iraq ngày 31/3 cho biết lực lượng quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát trụ sở chính quyền tỉnh Salaheddin ở thủ phủ Tikrit từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Khói bốc lên trong chiến dịch của các lực lượng Iraq ở ngoại ô phía nam Tikrit. Ảnh: AFP- TTXVN


Đây là một bước tiến quan trọng trọng cuộc chiến nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit.

Một thiếu tướng quân đội giấu tên cho biết: "Lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát trụ sở chính quyền tỉnh Salaheddin ở thủ phủ Tikrit. Các tòa nhà chính quyền đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi từ đêm 30/3".

Tỉnh trưởng tỉnh Salaheddin, ông Raad al-Juburi xác nhận đã giành lại được quyền kiểm soát các trụ sở chính quyền từ IS, đồng thời cho biết cờ của Iraq đã được cắm trên nhiều tòa nhà mới giành lại được ở thành phố này.



TN (Theo AFP)
Iraq cần không kích hỗ trợ để đánh bật IS khỏi Tikrit
Iraq cần không kích hỗ trợ để đánh bật IS khỏi Tikrit

Iraq cần thêm các cuộc không kích để đánh bật phiến quân IS khỏi thành phố Tikrit trong bối cảnh chiến dịch giành lại thành phố này đang có dấu hiệu trì trệ.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN