Hy Lạp chính thức yêu cầu khoản vay từ IMF

Ngày 24/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo đã nhận được lá thư của Hy Lạp, trong đó bày tỏ mong muốn được hưởng một chương trình cho vay.


Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)Christine Lagard cho biết IMF sẵn sàng giúp đỡ Hy Lạp. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một tuyên bố ngắn, IMF cho biết: "Chúng tôi sẽ bàn thảo với giới chức Hy Lạp và các đối tác châu Âu về thời điểm và phương thức cho các cuộc thảo luận (về khoản vay)".


Trước đó cùng ngày, Bộ Tài chính Hy lạp cho hay nước này đã chính thức đệ trình yêu cầu lên IMF về điều kiện cho vay mới.


Hy Lạp dự kiến sẽ bắt đầu cuộc thảo luận với các chủ nợ là Liên minh châu Âu (EU) và IMF về thỏa thuận cứu trợ mới. Khả năng IMF tiếp tục tham gia một khi chương trình cứu trợ hiện tại hết hiệu lực vào năm tới vẫn còn là một dấu hỏi.


TN (theo Reuters)
Khởi động đàm phán về gói cứu trợ thứ ba của Hy Lạp
Khởi động đàm phán về gói cứu trợ thứ ba của Hy Lạp

Đại diện các chủ nợ của Hy Lạp tới nước này nhằm khởi động cuộc đàm phán về gói cứu trợ mới trị giá 86 tỷ euro cho Athens sau khi Quốc hội "xứ sở thần thoại" thông qua dự luật thứ hai về các biện pháp cải cách khắc khổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN