Hoa Tết hối hả vào phố

Chỉ 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, không khí tại các chợ hoa Tết cũng đã rất nhộn nhịp bởi khá nhiều người dân háo hức đi ngắm hoa, mong muốn lựa chọn được những cành đào, chậu mai ưng ý nhất để mang về đón Tết.


Đa dạng chủng loại


Được thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là nơi cung cấp hoa Tết rất lớn cho cả khu vực miền Nam. Nằm thoai thoải bên sông Tiền, làng hoa Tân Quy Đông thuộc TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã bắt đầu rộn ràng một ngày làm việc mới khi trời còn tờ mờ sáng. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, trên địa bàn thành phố Sa Đéc có hơn 350 ha sản xuất hoa kiểng với khoảng 2.000 hộ; tập trung chủ yếu tại 2 xã Tân Quy Đông và Tân Khánh Đông với khoảng 2.000 chủng loại hoa kiểng như: Cúc mâm xôi, vạn thọ, hoa hồng…

Các vườn hoa đang được chủ vườn chăm sóc kỹ để đưa ra thị trường.


Tương tự tại huyện Chợ Lách (Bến Tre), hoa, cây cảnh đang vào vụ cao điểm khi các loại hoa rực rỡ khoe sắc quanh nhà, trên khắp các cánh đồng, tràn ra sát tỉnh lộ hay xen canh trong những thửa ruộng. Trong các sân vườn, những nghệ nhân đã hoàn chỉnh công đoạn cuối cùng trong việc sáng tạo cây cảnh mô phỏng hình thú vật như: Ngựa, rồng, nai, hươu, khủng long…


“Tùy theo chiều cao của các loại hình thú kiểng mà mỗi cây có giá bán khác nhau. Ví dụ, con ngựa tung vó cao khoảng 1,5 m có giá hơn 1 triệu đồng/cây. Khách hàng đang rất chuộng các loại hình thú được làm bằng cây si”, ông Nguyễn Văn Tân, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, cho hay.


Tại các “con đường hoa” của TP Hồ Chí Minh như: Thành Thái, Trần Não, Nguyễn Hữu Thọ… hoa kiểng từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng đã tập kết, trưng bày ngập tràn. Ngoài các loại hoa, cây cảnh truyền thống như cúc mâm xôi, cúc đại đóa, cát tường, khế, quất..., năm nay còn có sự góp sắc, khoe hương của nhiều giống lạ được nhập về từ nước ngoài như: Hoa diễm châu, xương rồng bát tiên Thái Lan, hoa tiên ông…


Theo dự báo của các chủ vườn, giá hoa, cây cảnh năm nay sẽ ổn định, một số loại có thể tăng nhẹ so với năm ngoái. Cụ thể, cúc vàng, vạn thọ giá từ 40.000 - 60.000 đồng/giỏ, mai vàng từ 200.000 đến hàng triệu đồng/chậu…


Hoa ven đô tụ hội


Tương tự khu vực phía Nam, các làng hoa ven đô Hà Nội như Mê Linh, Tây Tựu.. cũng đang khẩn trương chăm sóc hoa, cây cảnh để kịp thời đáp ứng nhu cầu người dân trong dịp Tết Nguyên đán.


Từ tờ mờ sáng, đã có hàng trăm tiểu thương, nhà vườn nô nức tập kết hoa tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội). Đây là trung tâm bán buôn, bán lẻ các loại hoa được tập kết về từ các làng hoa ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ngoài đào phai, bích đào và những loại hoa quen thuộc như: Cúc, hồng, ly… thị trường hoa Tết năm nay đã đã rực rỡ hơn rất nhiều với những chậu mai trắng, mai đỏ, địa lan, hoa tuylíp, lan đuốc đỏ…


Nhìn chung, giá các loại hoa, cây cảnh năm nay không tăng nhiều so với năm ngoái. Đào phai và bích đào có giá từ 100.000 - 200.000 đồng/cành. Hoa mai, loài hoa tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang đến từ phương Nam có giá khoảng vài trăm nghìn đồng cho những gốc nhỏ, còn những gốc to có giá lên tới vài triệu đồng. Theo những người bán hàng, giữa mai đỏ và mai trắng người mua thường chọn mai đỏ. Mai trắng thì giá đắt và kén người chơi hơn.


Năm nay, người dân cũng rất chuộng các loại hoa ly, hoa tuylíp, cây kim ngân lượng, cây thần tài... Giá của một chậu hoa ly và hoa tuylíp khoảng hơn 100.000 đồng, còn cây thần tài khoảng 200.000 đồng/cây.


Chị Lê Thị Oanh (làng hoa Tây Tựu, Hà Nội) cho biết, thời điểm này, các loại hoa rẻ hơn cách đây nửa tháng vì thời tiết có dấu hiệu ấm lên. Hoa hồng cách đây nửa tháng có giá 6.000 - 7.000 đồng/bông thì hiện nay giá chỉ còn 4.000 đồng/bông. Hoa cúc trước đây có giá 6.000 đồng/bông thì nay chỉ còn 3.500 đồng/bông.


Nhận định về giá hoa trong dịp Tết năm nay, hầu hết những người trồng hoa đều cho rằng, diễn biến của thời tiết rất khó lường. Giá hoa đắt hay rẻ phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố này. Thời tiết ấm áp, thuận lợi thì chắc chắn hoa sẽ nở nhiều, giá giảm. Thời tiết rét, buốt thì hoa sẽ khan hiếm và giá bán sẽ tăng lên.

 

Nhóm phóng viên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN