Hàng loạt ngân hàng Mỹ bị tin tặc

Hàng loạt thể chế tài chính của Mỹ đã trở thành nạn nhân của nhóm tin tặc từng xâm nhập hệ thống máy tính của ngân hàng lớn nhất nước JP Morgan Chase (JPMC).

Tin tặc đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào hệ thống máy tính của các ngân hàng và thể chế lớn như Citigroup, Regions Financial Corp, công ty dịch vụ trả lương ADP and công ty môi giới trực tuyến E-Trade.

ADP thông báo sẽ nâng cấp hệ thống phòng thủ mạng nhằm ngăn chặn những vụ tấn công tương tự như trường hợp của JMPC.

Một số quan chức Washington suy đoán các vụ tấn công được tiến hành từ Nga để trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với JPMC lại cho rằng nhóm tin tặc bắt nguồn từ Italy hoặc một nước Nam Âu.


TTG

Mỹ cáo buộc tin tặc Nga đánh cắp hơn 1 tỷ mật khẩu
Mỹ cáo buộc tin tặc Nga đánh cắp hơn 1 tỷ mật khẩu

Mỹ đã lên tiếng cáo buộc một nhóm tin tặc Nga đánh cắp hơn 1,2 tỷ mật khẩu và 500 triệu địa chỉ thư điện tử từ các công ty Mỹ và các nước khác trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN