EU bác tin đạt được thỏa thuận cấm nhập dầu của Iran

Ông Michael Mann, một phát ngôn viên của Liên minh châu Âu (EU), ngày 5/1 đã bác bỏ những thông tin nói rằng các thành viên của khối này đã đạt được một thỏa thuận về việc cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran.

Ông Michael Mann, một phát ngôn viên của EU. Ảnh: Internet.


Trả lời phỏng vấn Tân Hoa xã qua điện thoại, ông Mann, người phát ngôn của Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU, bà Catherine Ashton nói: "Điều đó là không đúng. Chúng tôi vẫn đang thảo luận về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận trước phiên họp của Hội đồng đối ngoại diễn ra vào cuối tháng này".

Trước đó, giới truyền thông cho biết, EU đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về việc cấm nhập khẩu dầu mỏ của Iran nhằm tăng cường sức ép lên chương trình hạt nhân của nước này.

TTXVN/Tin tức

EU đạt thỏa thuận sơ bộ về cấm vận dầu mỏ đối với Iran

Nguồn tin ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/1 (giờ Việt Nam) cho biết tổ chức này đã đạt thỏa thuận sơ bộ về lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran. Đây được xem là một động thái nhằm gia tăng sức ép buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN