Đức, Pháp, Ukraine kêu gọi họp Nhóm Tiếp xúc

Ngày 14/1, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ukraine đã có cuộc điện đàm và xác nhận cần khẩn trương tiến hành một cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc về cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 


(Trái sang phải) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tại cuộc gặp ở Berlin ngày 12/1. Ảnh: AFP-TTXVN


Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi khẩn trương tổ chức một cuộc gặp của Nhóm Tiếp xúc về Ukraine để tìm kiếm thỏa thuận giữa các bên xung đột tại quốc gia này. 


Nếu các bất đồng có thể được thu hẹp tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo tin rằng điều đó sẽ dọn đường cho các cuộc hội đàm ở cấp cao hơn có thể tổ chức ở thủ đô Astana của Kazakhstan để thảo luận về việc triển khai thỏa thuận hòa bình Minsk.


Cùng ngày, bà Merkel và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đang ở thăm Đức đã tái xác nhận theo đuổi con đường tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi hội đàm với bà Merkel, ông Stoltenberg nói NATO không muốn đối đầu mà hy vọng thiết lập một quan hệ hợp tác và xây dựng với Nga.



TN

Có thể tổ chức cuộc gặp 'Nhóm tiếp xúc' trong vài ngày tới
Có thể tổ chức cuộc gặp 'Nhóm tiếp xúc' trong vài ngày tới

Cuộc gặp "Nhóm tiếp xúc" gồm Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có khả năng được tổ chức trong vài ngày tới để xem xét một kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN