Đoàn xe OSCE bị bắn ở miền Đông Ukraine

Ngày 20/11, Tổ chức hợp tác và an ninh châu Âu (OSCE) cho biết một đoàn xe chở các quan sát viên quốc tế của OSCE đã bị “một quân nhân” nã súng ở miền Đông Ukraine.

Các quan sát viên quốc tế của OSCE. Ảnh: AFP.


OSCE cho hay một người đàn ông mặc quân phục ở trên xe tải chở hàng đã bắn 2 phát súng về hướng đoàn xe của tổ chức này khi họ đang tới gần thị trấn Mariinka, cách thành trì Donetsk của lực lượng nổi dậy khoảng 15 km vào chiều 19/11. Tuyên bố của OSCE nêu rõ: “Các viên đạn chỉ cách xe thứ 2 khoảng 2 mét".

Tuy nhiên, tuyên bố cũng cho biết đoàn xe sau đó đã lập tức rời khỏi khu vực này.


TN
(Theo AFP)
Nga tố OSCE đứng về phía Ukraine
Nga tố OSCE đứng về phía Ukraine

Ngày 14/11, Nga tố cáo các giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đứng về phía ban lãnh đạo Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng thái độ đó gây mất lòng tin trong tổ chức an ninh quốc tế này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN