Đề xuất ngừng bắn của Ai Cập có thể chấm dứt xung đột Gaza

Ngày 2/8, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết kế hoạch ngừng bắn của Ai Cập mang đến một "cơ hội thật sự" để chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng thực thi kế hoạch này.

Trả lời họp báo chung với Thủ tướng Italia Matteo Renzi, ông Sisi nêu rõ: "Đề xuất của Ai Cập là cơ hội thật sự để tìm được một giải pháp cho cuộc xung đột ở Gaza và chấm dứt đổ máu. Thời gian là yếu tố quyết định, chúng ta phải nhanh chóng tận dụng nó để dập tắt xung đột ở Gaza và ngừng nạn đổ máu của người Palestine".

Một phái đoàn Palestine dự kiến tới Cairo trong ngày 2/8 để thảo luận về lệnh ngừng bắn, một ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời bị sụp đổ, với việc Israel và Hamas cáo buộc lẫn nhau do bên kia gây ra.


T.N(theo AFP)
Mỹ: Khó đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới ở Gaza
Mỹ: Khó đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới ở Gaza

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc Hamas chứng tỏ rằng phong trào này nghiêm túc trong việc muốn có một thỏa thuận ngừng bắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN