Dân số Israel đạt gần 8 triệu người


Một ngày (12/9) trước lễ "Rosh Hashana", Năm mới của người Do Thái, Cơ quan Thống kê Israel công bố báo cáo hàng năm cho thấy dân số nước này đã lên tới gần 8 triệu người.


Theo báo cáo trên, dân số Israel hiện là 7.993.200 người, trong đó bao gồm 5,9 triệu người Do Thái (chiếm 75% dân số), 1,6 triệu người Arập (21%), còn lại 4% là người thuộc các sắc tộc khác.

Trong các cộng đồng sắc tộc khác nhau ở Ixraen, có sự khác nhau về tỷ lệ tăng dân số.

Trong khi tỷ lên tăng dân ở cộng đồng người Arập là 2,4%, thì cộng đồng người Do Thái tăng 1,8%. Theo dự báo của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dân số của cộng đồng người Do Thái có thể vượt 6 triệu người trong năm 2013, chủ yếu nhờ bộ phận người nhập cư đến từ Nga, Êtiôpia và Mỹ.

Về phân bổ dân số, khoảng 40% người dân Israel tập trung sinh sống tại miền trung, trong khi cộng đồng người Arập tập trung tại miền bắc.


TTXVN/ Tin Tức


Anh cảnh báo Israel không tấn công Iran
Anh cảnh báo Israel không tấn công Iran

Anh đã phái một đại diện cấp cao đến Israel trong những tuần gần đây để cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu không nên tiến hành một cuộc tấn công đơn phương nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN