Cuba kỷ niệm 62 năm Ngày Khởi nghĩa vũ trang

Ngày 26/7, Cuba đã tổ chức kỷ niệm 62 năm cuộc tấn công các trại lính Moncada và Carlos Manuel de Céspedes, hay còn gọi là Ngày Khởi nghĩa vũ trang Cuba (26/7/1953 – 26/7/2015), khởi đầu cho quá trình đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc tại quốc đảo Caribe này. Nhân dịp này, Cuba một lần nữa kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận và trả lại căn cứ hải quân đóng tại Guantanamo (vùng lãnh thổ của Cuba).


Chủ tịch Cuba Raul Castro (thứ nhất, trái) phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: THX-TTXVN


Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Jose Ramon Machado Ventura tuyên bố việc Mỹ chấm dứt bao vây cấm vận và trả lại căn cứ hải quân Guantanamo cho Cuba phải là một phần trong tiến trình lâu dài và phức tạp hướng tới việc bình thường hóa quan hệ song phương.


Cũng nhân dịp này, ông Ventura kêu gọi thế hệ trẻ Cuba gìn giữ, bảo vệ lịch sử và những nguồn gốc của giá trị, ý thức hệ và nền độc lập của Cuba, chứa đựng trong chiều dài lịch sử đất nước. Buổi lễ tổ chức tại Moncada, thành phố Santiago de Cuba có sự tham dự của Chủ tịch Cuba Raul Castro và khoảng 10.000 người.


Ngày 17/12/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Raul Castro ra tuyên bố lịch sử bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Mỹ và Cuba cũng đã chính thức mở cửa lại đại sứ quán ngày 20/7. Tuy nhiên, lệnh cấm vận thương mại mà Mỹ áp đặt lên Cuba trong hơn 50 năm qua vẫn còn hiệu lực. Hơn nữa, đề xuất dỡ bỏ lệnh này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát.


TTXVN/Tin tức
Kỷ nguyên mới trong quan hệ  giữa Mỹ và Cuba
Kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba

Ngày 20/7/2015 đã trở thành một dấu mốc lịch sử trong suốt chiều dài quan hệ sóng gió giữa Mỹ và Cuba khi hai nước chính thức nối lại quan hệ ngoại giao bằng việc mở lại đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN