Canada chuyển thiết bị quân sự cho Ukraine

Phát ngôn viên các chiến dịch đặc biệt của quân đội Ukraine, ông Andrei Lysenko ngày 12/1 cho biết lô hàng thiết bị quân sự từ Canada đã cập cảng Odessa của nước này hôm 11/1.

Cảng Odessa ở Ukraine nhận đăng ký nhập tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo từ Canada dành cho Bộ Quốc phòng Ukraine. Ảnh minh họa.



Trả lời họp báo, ông Lysenko nói: "Tại cảng Odessa đang thực hiện đăng ký nhập tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo từ Canada dành cho Bộ Quốc phòng Ukraine, gồm 42 container trang thiết bị quân sự". Ông cũng lưu ý tham gia quá trình bốc dỡ container có đại diện đến từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, Hội đồng An ninh Quốc phòng, Bộ Quốc phòng và nhân viên Đại sứ quán Canada tại Ukraine.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Robert Nicholson tuyên bố chỉ có thể cung cấp vũ khí cho Ukraine sau khi đạt được sự đồng thuận giữa tất cả các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vấn đề này.

Trong khi đó, Đặc phái viên của Ukraine tại NATO Igor Dolgov nói rằng Kiev không xin NATO viện trợ vũ khí sát thương nhưng đã thảo luận song phương vấn đề này với các nước thành viên của tổ chức.


TN
 Lãnh đạo Ukraine, Đức điện đàm về viện trợ quốc tế
Lãnh đạo Ukraine, Đức điện đàm về viện trợ quốc tế

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thảo luận về viện trợ kinh tế quốc tế cho Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN