Bí quyết ôn thi tại nhà

Nếu một ngày mất khoảng 9 - 12 giờ học trên lớp, học thêm, thì các em chỉ nên dành khoảng 3 - 4 giờ tự học ở nhà. Do trong suốt một quãng thời gian dài, phải tập trung cao độ để lắng nghe bài giảng của thầy cô nên nhiều em cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, việc tự học ở nhà giúp các em thấy thoải mái hơn. Để việc học được hiệu quả và không bị phân tán, các em cần để điện thoại ở chế độ im lặng hoặc rung; tránh việc “buôn dưa” với bạn bè cho tới khuya mà không giải được một bài toán; không vào Facebook...


Các em cũng nên gỡ bỏ những vật dụng trang trí không cần thiết trong phòng riêng của mình để tránh rối mắt, bức bí trong ngày hè vốn đã nóng nực. Góc học tập càng ngăn nắp bao nhiêu, các em càng thấy tâm lý thoải mái và dễ thuộc bài bấy nhiêu.


Hoàng Dương (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN