Anh muốn mở lại sứ quán tại Tehran

Ngày 16/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ sự quan tâm tới việc mở lại đại sứ quán tại thủ đô Tehran.

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) trong một cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Telegraph


Thông báo trên trang Twitter, ông Rouhani cho biết: “Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Anh David Cameron đã hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân Iran và vai trò xây dựng của Iran trong các cuộc đàm phán”. Ông còn cho biết thêm rằng Thủ tướng Cameron đã “bày tỏ sự quan tâm tới việc mở lại các sứ quán và mở rộng mối quan hệ (song phương) dựa trên sự tôn trọng, lợi ích chung và chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố trong khu vực”.

Kế hoạch mở lại đại sứ quán Anh tại Tehran được thông báo từ hồi năm ngoái, song tiến triển rất chậm chạp.

TN (Theo AFP)
Thỏa thuận hạt nhân Iran và vai trò không thể thiếu của Nga
Thỏa thuận hạt nhân Iran và vai trò không thể thiếu của Nga

Đó chính là những sáng kiến hết sức hiệu quả, mà phái đoàn Nga đưa ra, giúp tháo gỡ tình thế bế tắc của các vòng đàm phán đầy cam go, vốn kéo dài hàng thập kỷ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN