35 người châu Phi mất tích trên biển Đỏ

Ít nhất 35 người châu Phi nhập cư đã mất tích sau khi chiếc thuyền chở của họ bị chìm trên Biển Đỏ, ngoài khơi tỉnh Taiz, miền Tây Nam Yemen, ngày 2/2. 


Người tị nạn và nhập cư từ châu Phi di chuyển bằng thuyền để đến Yemen. Ảnh minh họa.


Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Saba Yemen, Tướng Saleh al-Sabbari cho biết chiếc thuyền nhỏ chở 49 người đã bị lật do thời tiết xấu. Đến nay, chính quyền Yemen đã cứu được 13 người, trong đó 8 người Ethiopia và 5 người Somalia, và vớt được một thi thể người Somalia. Hoạt động cứu hộ vẫn diễn ra nhằm tìm kiếm những người sống sót.

Đây là vụ tai nạn thứ ba trên lãnh hải Yemen trong gần hai tháng qua. Trước đó, ngày 7/12, 70 người Ethiopia đã thiệt mạng cũng trên Biển Đỏ do thời tiết xấu. Ngày 29/12, Yemen đã tìm thấy 24 thi thể của những người nhập cư từ Ethiopia sau khi thuyền của họ bị lật ngoài khơi tỉnh Taiz.

Theo cơ quan tị nạn Liên hợp quốc, năm 2013, hơn 62.000 người tị nạn và nhập cư từ châu Phi đã đến Yemen. Mỗi năm, hàng trăm người đến từ các quốc gia này đã bị chết đuối trong khi cố gắng đến Yemen trên những con thuyền chở quá tải.


TTXVN/Tin tức
Chìm tàu nhập cư tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 24 người chết
Chìm tàu nhập cư tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 24 người chết

Ít nhất 24 người nhập cư bị chết đuối và 9 người mất tích trong một vụ chìm tàu xảy ra tại eo biển Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN