Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Ngày 24/11, Hải quân Ấn Độ đã ra mắt tàu chiến chống ngầm đầu tiên do nước này tự đóng. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong năng lực công nghiệp quốc phòng của quốc gia đông dân nhất thế giới.
Bộ Quốc phòng Anh vừa thông báo hệ thống laser công suất cao DragonFire đã bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái (UAV) đang bay với tốc độ lên tới 650 km/h trong các cuộc thử nghiệm gần đây tại thao trường Hebrides ở Scotland.
Trong đòn không kích được đánh giá là mạnh mẽ nhất của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah kể từ lệnh ngừng bắn tháng 11/2024, Không quân Israel (IAF) ngày 23/11 đã khiến Ali Tabatabai — "Tổng tham mưu trưởng" (TTMT) của Hezbollah - thiệt mạng ngay giữa thủ đô Beirut của Liban.
Ngày 24/12, lực lượng hải quân các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), do Hải quan Phần Lan dẫn đầu, tiến hành cuộc tập trận trên Biển Baltic.
Quân đội Ukraine đang triển khai hoạt động truy quét các lực lượng của Liên bang Nga khỏi trung tâm thành phố Pokrovsk thông qua tổ chức các hoạt động tìm và diệt.
Năm nay, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cam kết xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu – một mục tiêu đầy tham vọng đối với một quốc gia mà lực lượng vũ trang đã phải chịu cảnh bị bỏ bê trong nhiều năm.
Các UAV tầm xa và đánh chặn được thử nghiệm tại Ukraine mang lại kinh nghiệm mà Mỹ khó có được. Lầu Năm Góc coi đây là nền tảng quan trọng cho các nhiệm vụ phòng thủ tương lai.
Kênh CBS News ngày 22/11 đưa tin lực lượng hải quân Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn ngoài khơi Italy, mô phỏng các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh trong khu vực.
Ukraine lần đầu tiên sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) bắn rơi một trực thăng Mi-8 của Liên bang Nga tại tỉnh Rostov trong một cuộc tấn công tầm xa.
Theo Tân Hoa xã ngày 22/11, quân đội Mỹ và Trung Quốc mới đây đã tiến hành tham vấn an ninh quân sự trên biển.
Sự thay đổi trong chính sách mua sắm cho thấy Ấn Độ ưu tiên đa dạng hóa nguồn vũ khí, giảm rủi ro chuỗi cung ứng và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ quân sự tiên tiến từ Mỹ.
Hải quân Trung Quốc ngày 22/11 xác nhận đã tiến hành đàm phán về an ninh hàng hải “thẳng thắn và xây dựng” với quân đội Mỹ.
Một cựu phi công chia sẻ với hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS rằng các tiêm kích Rafale của Pháp hoàn toàn không phù hợp để triển khai trong chiến dịch tác chiến ở Ukraine.
Theo Reuters ngày 21/11, chương trình lá chắn tên lửa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chậm tiến độ khi khoản tài chính được phân bổ cho chương trình vẫn chưa có kế hoạch chi tiêu cụ thể.
Một báo cáo mới đánh giá Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt thuốc nổ TNT.
Theo SCMP ngày 20/11, các nước thành viên Nhóm Bộ tứ (Quad) tiếp tục hợp tác quốc phòng khi hoàn tất vòng tập trận hải quân Malabar, bất chấp những bất đồng thương mại và những nghi vấn về sự gắn kết của nhóm an ninh khu vực này.
Tổng Giám đốc tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Liên bang Nga Rostec, ông Sergey Chemezov cho biết xuất khẩu vũ khí của Moskva (Moscow) đã giảm xuống còn khoảng một nửa mức trước xung đột Nga-Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/11 cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn bốn tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất phóng từ trên không, cùng 119 thiết bị bay không người lái.
Bộ Quốc phòng Israel đã triển khai một loạt cải cách sâu rộng nhằm mở rộng và đơn giản hóa quy trình xuất khẩu quốc phòng.
Những máy bay chiến đấu F-35 mà Mỹ bán cho Saudi Arabia sẽ bị giới hạn về tính năng tân tiến.