Việt Nam thúc đẩy làm chủ công nghệ UAV thế hệ mới

Việt Nam đang từng bước hình thành hệ sinh thái thiết bị bay không người lái (UAV), gắn phát triển công nghệ AI, phần mềm tự hành với các mô hình thử nghiệm thực tế, mở ra dư địa ứng dụng UAV trong vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ khẩn cấp, tuần tra và giám sát.

Vừa qua, Tập đoàn FPT và Công ty công nghệ Hàn Quốc NARMA Inc. ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa UAV thế hệ mới. Trọng tâm ban đầu là phát triển công nghệ AI và phần mềm tự hành cho AF100 – mẫu drone điện hai rotor nghiêng đầu tiên trên thế giới.

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc cùng đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái UAV. Tại Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) là công nghệ chiến lược; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ Việt Nam. Trong khi đó, Hàn Quốc đang mở rộng ứng dụng drone, thúc đẩy thương mại hóa thiết bị bay tích hợp AI và xây dựng các khu vực thử nghiệm thực tế.

Chú thích ảnh
Theo công bố của NARMA Inc., AF100 là mẫu drone điện hai rotor nghiêng đầu tiên trên thế giới.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trên ba trụ cột chính, gồm nghiên cứu, tinh chỉnh và triển khai các nền tảng drone điện cánh quạt nghiêng của NARMA; phát triển công nghệ AI và phần mềm cho drone; mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Dự kiến, doanh nghiệp Việt sẽ phát triển phần mềm bay tự hành, hệ thống vận hành bằng AI, tính năng phát hiện và né tránh mục tiêu. Những công nghệ này nhằm nâng cao độ an toàn, khả năng tự chủ và hiệu quả vận hành cho các nền tảng drone do phía đối tác Hàn Quốc phát triển. AF100 là mẫu drone điện đầu tiên trên thế giới sử dụng hai cụm cánh quạt có thể thay đổi góc nghiêng. Thiết kế cánh quạt nghiêng cho phép AF100 cất và hạ cánh thẳng đứng mà không cần đường băng, sau đó chuyển sang chế độ bay hành trình với tốc độ cao. Nhờ đó, thiết bị phù hợp với những nhiệm vụ đòi hỏi khả năng di chuyển nhanh và linh hoạt như vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ khẩn cấp, tuần tra và giám sát.

Trên nền tảng này, hai bên dự kiến tăng cường nghiên cứu, tinh chỉnh và triển khai AF100 cho các nhiệm vụ phù hợp. Đồng thời, hai doanh nghiệp sẽ tìm kiếm cơ hội mở rộng chuỗi cung ứng trên khắp hai quốc gia, bao gồm việc nội địa hóa linh kiện và hợp tác sản xuất để đưa sản phẩm phù hợp thị trường này.

Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cho biết, hiện Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh khoa học và công nghệ, đặt quyết tâm làm chủ công nghệ lõi. Thông qua các chủ trương, chính sách thúc đẩy khoa học, công nghệ, Nhà nước đang tạo điều kiện để các doanh nghiệp như FPT tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đóng góp vào năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Trong đó, kinh tế tầm thấp bao gồm thiết bị bay không người lái dân dụng, vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, máy bay điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) được xác định là hướng đi chiến lược cho tương lai.

Mô hình thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng cùng các doanh nghiệp triển khai.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, khoảng 6.000 chuyến bay thử nghiệm sẽ được triển khai, nhằm kiểm chứng từ 3 đến 5 mô hình ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), hướng tới mục tiêu giảm 20-30% thời gian hoặc chi phí so với phương thức truyền thống.

Về phía doanh nghiệp, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vnpost) được giao chủ trì tổ chức, quản lý và điều phối hoạt động sandbox; Công ty FPT đảm nhiệm thiết kế, sản xuất UAV, phát triển hệ thống điều khiển và giám sát bay, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp khác trong vận hành, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật.

Tỉnh Điện Biên là tỉnh đầu tiên xây dựng cơ chế sandbox về công nghệ số. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở tham chiếu để hoàn thiện chính sách quốc gia về phát triển kinh tế không gian tầm thấp.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Mở rộng không gian, tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số
Mở rộng không gian, tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số

Từ định hướng tại Hội nghị Trung ương 3 về tạo động lực mới cho phát triển, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần mở rộng không gian phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khai thác hiệu quả các nguồn lực để tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN