Thị trường viễn thông Việt Nam thích ứng với mạng di động ảo và Starlink

Với sự tham gia của các mạng di động ảo (MVNO) và việc Starlink triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh tại Việt Nam, thị trường viễn thông đang đứng trước những thay đổi đáng chú ý, mở rộng không gian cạnh tranh, đa dạng hóa dịch vụ và mang đến thêm lựa chọn kết nối cho người sử dụng.

Mở rộng không gian cạnh tranh

Về bức tranh tổng thể thị trường viễn thông Việt Nam, đại diện Cục Viễn thông cho biết: Hiện nay  tại Việt Nam có tổng số 157 doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, trong đó có 72 doanh nghiệp có hạ tầng, 85 doanh nghiệp không có hạ tầng.

Mới đây, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã được cấp phép thiết lập mạng di động ảo theo hình thức Full MVNO (có hạ tầng mạng) tương tự như 4 doanh nghiệp Full MVNO trước đây (Đông Dương Telecom, Mobicast, DIGILIFE và ASIM).

Chú thích ảnh
Sản phẩm SIM du lịch Pottel dành cho khách quốc tế của Vietnam Post.

Đại diện Vietnam Post cho biết: Đơn vị phát triển thương hiệu, sản phẩm, hệ thống phân phối và hoạt động chăm sóc khách hàng trên cơ sở khai thác hạ tầng viễn thông của đối tác VNPT. Với cách tiếp cận này, Vietnam Post có thể tận dụng nền tảng hạ tầng sẵn có để rút ngắn thời gian triển khai, tối ưu nguồn lực đầu tư và tập trung nhiều hơn vào những yếu tố tạo ra giá trị trực tiếp cho khách hàng.

Đây cũng là đặc trưng của mô hình MVNO đang được triển khai tại nhiều thị trường trên thế giới. Thay vì đầu tư xây dựng một mạng lưới viễn thông hoàn toàn mới, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào việc khai thác những lợi thế riêng để hình thành các sản phẩm và mô hình phục vụ khác biệt.

Trong bước đầu tham gia thị trường, Vietnam Post ra SIM du lịch dành cho khách quốc tế dưới thương hiệu Pottel. Sản phẩm hiện chỉ cung cấp dịch vụ dữ liệu (data), hướng tới du khách đến Việt Nam có nhu cầu duy trì kết nối Internet trong thời gian lưu trú.

Ngoài ra, thị trường viễn thông di động mặt đất tại Việt Nam còn có 3 doanh nghiệp được cấp phép theo hình thức Reseller MVNO (không có hạ tầng mạng, chỉ bán lại dịch vụ cho các nhà mạng).

Hạ tầng viễn thông Việt Nam hiện nay có mức độ phát triển cao trong khu vực và trên thế giới. Mạng di động 4G/5G phủ sóng tới 99,8% dân số (trong đó 5G hiện nay cũng đã phủ tới 91,9% dân số), hơn 83% hộ gia đình đã có Internet cáp quang, mạng lưới cáp quang đã phủ tới 100% số xã trên toàn quốc, mạng viễn thông kết nối quốc tế cũng được đầu tư phát triển với nhiều tuyến cáp biển quốc tế được triển khai. Chất lượng mạng cũng ở mức rất cao, nằm trong top cao thế giới ở cả băng rộng di động và cố định.

Bổ sung phương thức kết nối từ vệ tinh quỹ đạo thấp

Trong trung tuần tháng 8, dịch vụ Internet Starlink chính thức cung cấp tại Việt Nam dành cho hộ gia đình. Đồng thời Starlink cũng đăng tuyển kỹ sư tại Hà Nội để phụ trách thiết bị đầu cuối và có thể làm việc với các nhà cung cấp trong nước.

Theo đại diện Cục Viễn thông, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã được Cục Viễn thông cấp 2 giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam, với số lượng thuê bao tối đa trong giai đoạn thí điểm là 600.000 thuê bao (tương đương chỉ khoảng 2,5% tổng số thuê bao băng rộng cố định hiện có tại Việt Nam).

Khác với các dịch vụ Internet truyền thống sử dụng cáp quang hoặc hạ tầng mạng mặt đất, Starlink truyền tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh xuống thiết bị thu của người dùng.

Để sử dụng dịch vụ, người dùng cần mua bộ thiết bị đầu cuối gồm chảo thu vệ tinh, router Wi-Fi và bộ nguồn.

Do có phạm vi phủ sóng rộng, các dịch vụ Internet vệ tinh như Starlink hướng tới nhóm khách hàng mà các dịch vụ viễn thông cố định, di động mặt đất của các nhà mạng trong nước; nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đặc biệt trong điều kiện thiên tai, thảm họa khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị ảnh hưởng.

Đánh giá về xu hướng phát triển trong thời gian tới, đại diện Cục Viễn thông cho rằng, thị trường viễn thông sẽ tập trung nhiều hơn vào các dịch vụ chuyên biệt, dịch vụ giá trị gia tăng và các mô hình đáp ứng nhu cầu kết nối mới.

Sự tham gia của các doanh nghiệp mới, các mô hình MVNO và công nghệ mới như vệ tinh quỹ đạo tầm thấp sẽ góp phần đa dạng hóa thị trường, mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ và tạo thêm lựa chọn cho người sử dụng.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Khoảng 13 triệu số di động bị tạm dừng dịch vụ, thu hồi do chưa chuẩn hóa thông tin
Khoảng 13 triệu số di động bị tạm dừng dịch vụ, thu hồi do chưa chuẩn hóa thông tin

Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), khoảng 13 triệu số thuê bao di động đang bị tạm dừng dịch vụ, bao gồm khóa 2 chiều và thu hồi, do chưa hoàn thành việc chuẩn hóa, xác nhận chính chủ theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (số thuê bao di động).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN