Thời gian tới, Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong nâng cao năng suất doanh nghiệp.
Có tới 71% doanh nghiệp tại Ấn Độ sẵn sàng đầu tư đáng kể vào các công nghệ số và đây là tỷ lệ cao nhất toàn cầu. Điều này cho thấy động lực mạnh mẽ của Ấn Độ trong quá trình chuyển đổi số.
Sau hơn 1 năm triển khai với tinh thần đồng tốc trong chỉ đạo, đồng lòng trong tổ chức thực hiện, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là tuyên bố chiến lược về con đường phát triển mới của đất nước. Nghị quyết đang được các ngành, các cấp, các địa phương cụ thể hóa bằng thể chế, nguồn lực và các kết quả có thể đo đếm.
Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết: Cả nước đang triển khai 1.458 nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quy mô này cho thấy nỗ lực đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 28/3/2026 phê duyệt Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai dựa trên dữ liệu công nghệ số theo trở thành lựa chọn tất yếu trong bối cảnh hiện tại cũng như tương lai. Điều này được ví như “chìa khóa” để nâng tầm cảnh báo thiên tai.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu, vai trò "người chủ tương lai" của thanh niên đang được định nghĩa lại bằng định nghĩa mới: làm chủ tri thức, công nghệ và khả năng tự học không ngừng nghỉ. Tuổi trẻ Việt Nam đang khẳng định bản lĩnh tự cường, lấy sáng tạo làm vũ khí và phụng sự làm mục tiêu để đưa dân tộc vươn mình trong vận hội mới.
Khi hạ tầng thể chế đã sẵn sàng, trí tuệ nhân tạo (AI) và không gian kinh tế tầm thấp sẽ là những động lực trực tiếp đưa TP Hồ Chí Minh bứt phá. Từ việc vận chuyển y tế bằng drone đến điều hành giao thông bằng AI, Thành phố đang dần hiện thực hóa kịch bản lọt Top 50 đô thị thông minh thế giới.
Hướng tới Top 50 đô thị thông minh toàn cầu, TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ sau hợp nhất. Từ nền tảng thể chế số, hạ tầng dữ liệu đến AI và kinh tế tầm thấp, Thành phố đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng sống cho người dân.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, quy mô triển khai lớn cho thấy nỗ lực đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững và vươn lên nhóm các nền kinh tế có thu nhập cao, mục tiêu tăng trưởng hai con số không còn là câu chuyện riêng của từng địa phương mà trở thành yêu cầu chung đối với các cực tăng trưởng mới. Hòa vào dòng chảy đó, Tây Ninh đặt ra mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, không chỉ nhằm gia tăng quy mô kinh tế, mà còn góp phần cùng cả nước tạo dựng nền tảng phát triển dài hạn dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, ngày 28/3, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026. Đại diện doanh nghiệp công nghệ định hướng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành trung tâm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo của khu vực.
Từ ngày 1/4/2026, hai luật chính thức có hiệu lực là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Với nhiều lợi thế và tiềm năng, TP Hồ Chí Minh có điều kiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, cuối năm 2023, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy hình thành và phát triển các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (Đề án CoE), nhằm hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ công lập có tiềm lực phát triển mạnh mẽ, đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Chiều 27/3, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về Đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.
Với tỷ lệ thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ ngân sách còn thấp (khoảng 5%), TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tháo gỡ rào cản thể chế, tài chính để đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn. Từ việc thí điểm 54 sản phẩm nghiên cứu đến hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm công - tư, Thành phố đang từng bước chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.
TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mang tính đột phá trong phương thức phát triển, khi tri thức và dữ liệu trở thành nền tảng vận hành đô thị.
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, việc kết nối chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu. Đây cũng là hướng đi mà các nhà trường, doanh nghiệp đang phối hợp triển khai.
Ngày 27/3, UBND tỉnh Lai Châu và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tập trung triển khai dịch vụ hành chính công, chuyển đổi số và tiêu thụ nông sản.
Ngày 27/3, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026 với chủ đề: “Khơi nguồn nội lực - Kiến tạo tăng trưởng mới”.