Hãy khám phá các hoạt động nghệ thuật và văn hóa trong tháng 3/2019 ở Hồng Kông!

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC  – Media OutReach – 25 February 2019 – Tháng 3 là thời gian lý tưởng để du khách khám phá đời sống văn hóa của Hồng Kông, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật. Trong suốt cả tháng 3/2019, sẽ có nhiều sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế diễn ra ở Đặc khu hành chính này, trước hết phải kể đến Art Basel Hong Kong và Art Central.

Chú thích ảnh

Sự kiện Art Basel Hong Kong sẽ diễn ra từ ngày 29/3 đến 31/3/2019. Đây là lần thứ 7, Art Basel Hong Kong được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông, với sự tham gia của 242 gallery nghệ thuật đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thếgiới. Trong khi đó, Art Central lần thứ 5 sẽ được tổ chức từ ngày 27/3 đến 31/3/2019. Tại đây, sẽ có hơn 100 gallery giới thiệu nhiều tác phẩm nghệ thuật sắp đặt quy mô lớn, nghệ thuật truyền thông mới cùng các buổi nói chuyện vềnghệ thuật. Đến xem các tác phẩm nghệ thuật, khách tham quan còn được ngắm khung cảnh nhộn nhịp của Cảng Victoria và quang cảnh tổng thể của Central Harbourfront.

Nếu hai sự kiện trên phục vụ cho các du khách ưa chuộng nghệ thuật tạo hình, thì những fan hâm mộ nghệ thuật biểu diễn sẽ cơ hội lựa chọn trong danh mục 166 tiết mục biểu diễn như opera, kinh kịch, biểu diễn âm nhạc, nhảy múa… do hơn 1.700 nghệ sỹ, diễn viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thếgiới trình diễn tại lễ hội Hong Kong Arts Festival diễn ra trong 31 ngày (từ ngày 21/2 đến 23/3/2019).

Trong thời gian qua, Hồng Kông đã khai trương một sốcông trình nghệ thuật mới, rất hoành tráng. Trước hết phải kể đến Trung tâm Xiqu (mới mở và đi vào hoạt động từ tháng 1/2019). Được thiết kếvới nhiều đường nét kiến trúc vừa hiện đại, vừa cổ kính truyền thống, tòa nhà 8 tầng này nằm ở khu vực Tây Cửu Long (West Kowloon) với mục đích gìn giữ và phát huy môn nghệ thuật nhạc kích Quảng Đông. Tại đây, ngoài việc xem kịch, du khách còn có cơ hội  thưởng thức nghệ thuật uống chè và ẩm thực Quảng Đông, đặc biệt là  các món dim sum nổi tiếng.

Một công trình kiến trúc độc đáo khác có tên gọi The Mills, một trung tâm sáng tạo và văn hóa được cải tạo từ cơ sở nhà máy dệt cũ. Nằm tại  Tsuen Wan, nơi đã từng là trung tâm công nghiệp và được cải tạo thành khu dân cư, The Mills có Trung tâm Di sản, nghệ thuật và dệt may (CAT) dự kiến sẽ mở cửa trong tháng 3/2019. Đây được xem như là một bảo tàng thu nhỏ giới thiệu vềlịch sử một thời vàng son của nghề dệt may ở Hồng Kông. Từ ngày 16/3/2019, sẽ có một triển lãm trưng bày nhiều công trình nghệ thuật đương đại vềnghềdệt ngay tại đây.

Tai Kwun, một trong những dự án di sản văn hóa lớn ở Hồng K ông đã được trùng tu, xây dựng lại trong thời gian gần 10 năm qua với tổng vốn đầu tư lên tới 3,8 tỷ dollar Hồng  Kông. Nhiều khả năng công trình này sẽ hoàn thành và mở cửa cho công chúng ngay trong tháng 3/2019.

Tóm lại, đến với Hồng Kông vào tháng 3/2019, mỗi du khách đều dễ dàng tìm được những hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà mình ưa thích. Qua đó, mỗi người sẽ có những trải nghiệm và kỷ niệm khó quên vềvùng đất đa dạng, giàu văn hóa, đầy màu sắc và sôi động này.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:

http://www.discoverhongkong.com/eng/see-do/events-festivals/highlight-events/hong-kong-arts-month.jsp

Media OutReach Corporate News

Tưng bừng Tuần lễ văn hóa du lịch Bắc Hà ở Lào Cai
Tưng bừng Tuần lễ văn hóa du lịch Bắc Hà ở Lào Cai

Tối 2/6, tại huyện Bắc Hà, Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bắc Hà tổ chức khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch Bắc Hà năm 2018, với chủ đề “Sắc màu cao nguyên trắng” nhằm giới thiệu, quảng bá đến du khách trong và ngoài nước những sản phẩm du lịch, nét đẹp văn hóa của vùng đất "cao nguyên trắng" thơ mộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN