Xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam

Ngày 3/6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố (4/6/1962 - 4/6/2017).

Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo thành phố Považská Bystrica - Cộng hòa Slovakia và các thành phố trong Hiệp Hội đô thị Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc đã ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt Trì đạt được; đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố cần tiếp tục đầu tư, phát triển kinh tế ở mức cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc.

Thành phố cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực, quan tâm đầu tư cho khoa học; đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh, văn hóa gắn với mục tiêu xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Một góc thành phố Việt Trì nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Sau 55 năm xây dựng và phát triển, cơ sở hạ tầng và quản lý đô thị của thành phố Việt Trì được quan tâm đầu tư, các hoạt động văn hóa xã hội phát triển đồng đều, toàn diện cả về qui mô và chất lượng, kinh tế tiếp tục phát triển và giữ tốc độ tăng trưởng ở mức khá, cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp dịch vụ.

Đặc biệt, hệ thống giao thông, thiết chế văn hóa, du lịch được xây dựng tương đối đồng bộ, hiện đại; nhiều khu đô thị mới được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu đô thị hóa nhanh, góp phần làm thay đổi và mở rộng không gian đô thị, trở thành những điểm nhấn đẹp về kiến trúc và cảnh quan đô thị, tạo diện mạo của đô thị hiện đại.

Năm 2012, Việt Trì được công nhận là đô thị loại I (sớm hơn 3 năm so với kế hoạch); đồng thời được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Quy hoạch xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.


Với những thành tích đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt Trì đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều năm được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt Trì vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)
Tạo diện mạo mới cho thành phố Việt Trì - Phú Thọ
Tạo diện mạo mới cho thành phố Việt Trì - Phú Thọ

Nhờ tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, những năm gần đây đô thị thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có bước phát triển đột phá tạo nên diện mạo văn minh, hiện đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN