Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Ngày 30/12, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 nhằm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng hệ thống chính trị.

Tỉnh Phú Yên đưa ra 13 nhóm giải pháp trọng tâm cần thực hiện, đó là cùng với việc nâng cao sức mạnh chiến đấu, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dân quân cơ động.

Tỉnh đề ra mục tiêu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và phát triển đảng viên mới, phấn đấu nâng tỷ lệ đảng viên đạt 26,5% trở lên trong lực lượng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện quân sự. Tỉnh Phú Yên tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên thông qua quản lý nguồn động viên và sắp xếp quân nhân dự bị, đảm bảo sẵn sàng động viên quân nhân dự bị cũng như phương tiện kỹ thuật.

Cùng với xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, tỉnh Phú Yên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh các cấp, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, các ngành liên quan và chính quyền địa phương ven biển quản lý tàu thuyền hoạt động vùng biển xa; tuyên truyền, giáo dục kiến thức về chủ quyền biên giới biển, đảo cho chủ phương tiện và thuyền viên, tập huấn ngư dân về hiểu biết và phương pháp hiệp đồng đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Phát huy thuận lợi là đến nay 100% xã (phường, thị trấn) đã thành lập chi bộ quân sự, các điạ phương cần tập trung tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chú trọng công tác phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển và nội địa, phát hiện xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, nhất là ở những địa bàn khó khăn, phức tạp, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân; tiến hành chặt chẽ các bước tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2017 và giao quân một đợt, đạt 100% chỉ tiêu.

Thế Lập (TTXVN)
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thăm đồng bào vùng lũ tỉnh Phú Yên
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thăm đồng bào vùng lũ tỉnh Phú Yên

Sáng 24/12, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN