Xây dựng Kinh Môn (Hải Dương) trở thành đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống

Tối 28/12, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Kinh Môn đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 3, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương đã dự lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước, đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao Nghị quyết về việc thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và trao Huân chương lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ thị xã Kinh Môn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã Kinh Môn đạt được, đồng thời đề nghị thị xã Kinh Môn cần tiếp tục nỗ lực vượt bậc, quyết tâm đột phá, phấn đấu vươn lên, tích cực chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, sớm trở thành đô thị thông minh, hiện đại và đáng sống, góp phần đưa tỉnh Hải Dương trở thành trung tâm trong vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ và của cả nước.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết về việc thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và trao Huân chương lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ thị xã Kinh Môn. 

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Kinh Môn cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, bảo vệ môi trường, phát triển dịch vụ thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, cần phát huy nội lực, huy động ngoại lực để chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị mới, quan tâm phát triển nhà ở cho người dân. Bên cạnh mở rộng kết nối hạ tầng đô thị với thành phố Chí Linh; thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng tạo sự đồng bộ trong phát triển vùng, cần tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, du lịch, bảo tồn và phát triển những giá trị lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Thị xã cần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, quan tâm đến việc làm, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, chuẩn bị tốt các điều kiện để đại hội đảng bộ thị xã vào năm 2020 thành công. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành, tỉnh Hải Dương quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Kinh Môn tiếp tục phát triển, đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Hải Dương, Kinh Môn tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đây được mệnh danh là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú với trên 200 di tích lịch sử văn hóa và hàng trăm lễ hội, ngành nghề truyền thống được bảo tồn và giữ nguyên giá trị. Quần thể di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt là nơi lưu truyền nhiều giá trị văn hóa phi vật thể, giá trị tôn giáo và bảo vật quốc gia. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, quân và dân Kinh Môn luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, chiến đấu anh dũng bảo vệ quê hương, đất nước.

Chú thích ảnh
 Chương trình nghệ thuật “Đất thiêng tỏa sáng”. 

Trong công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Kinh Môn đã giành nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, trở thành một đô thị trẻ, năng động, trung tâm công nghiệp của tỉnh và khai thác có hiệu quả nông nghiệp. Trong 5 năm qua, kinh tế Kinh Môn tăng trưởng bình quân đạt 12,5%/năm, quy mô kinh tế luôn thuộc tốp đầu tỉnh. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt trên 48.000 tỷ đồng. Thị xã hiện có trên 900 doanh nghiệp, tạo việc làm cho gần 30.000 lao động.

Kết cấu hạ tầng thị xã được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên. Năm 2017, Kinh Môn được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Tháng 3/2019, huyện Kinh Môn được công nhận là đô thị loai IV và ngày 11/9/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn.

Kết thúc buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Đất thiêng tỏa sáng”. Trước đó, thị xã Kinh Môn đã tổ chức triển lãm ảnh “Đất thiêng tỏa sáng”, “Hội chợ triển lãm phát triển kinh tế và sản phẩm OCOP tiêu biểu thị xã Kinh Môn 2019” và chương trình diễn diễu đường phố.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Thành lập thị xã Sa Pa và thị xã Kinh Môn
Thành lập thị xã Sa Pa và thị xã Kinh Môn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và 4 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN