Ứng cứu tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Đến 4 giờ 45 phút ngày 5/7, tàu SAR 27-01 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV đã tiếp cận tàu cá BĐ 96427-TS tại vị trí tọa độ 11 độ 35 phút vĩ độ Bắc và 111 độ 59 phút kinh độ Đông đồng thời đang trên đường kéo tàu cá này vào bờ, dự kiến đến 7 giờ ngày 6/7 sẽ cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Một tàu cá gặp nạn được đưa vào bờ. Ảnh: Báo Biên phòng


Trước đó vào 2 giờ ngày 2/7, tàu cá BĐ 96427-TS gồm 12 thuyền viên, do ông Trương Quang Khánh (thường trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng bị hỏng máy và thả trôi ở vị trí 11 độ 30 phút vĩ độ Bắc và 112 độ 03 phút kinh độ Đông, cách đảo Sông Tử Tây 134,6 hải lý và cách bờ biển Nha Trang 173 hải lý; tàu bị trôi với tốc độ 0,5 hải lý/giờ.

Đến 11 giờ 40 cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định nhận được thông tin cấp cứu của tàu và đã liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV đóng tại Nha Trang điều động tàu SAR 27-01 lập tức lên đường ứng cứu tàu cá bị nạn.


Viết Ý
Khẩn trương ứng cứu tàu cá hỏng máy trên biển
Khẩn trương ứng cứu tàu cá hỏng máy trên biển

Lúc 7 giờ ngày 12/6, tại khu vực biển cách Đông Nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 43 hải lý, tàu cá BĐ 91377TS có 11 lao động, bị hỏng máy thả trôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN