Khẩn trương ứng cứu tàu cá hỏng máy trên biển

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn: Lúc 7 giờ ngày 12/6, tại khu vực biển cách Đông Nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 43 hải lý, tàu cá BĐ 91377TS có 11 lao động, bị hỏng máy thả trôi. Thuyền trưởng yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.

Ảnh minh họa: TTXVN


Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã đề nghị: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng với gia đình chủ tàu duy trì thông tin liên lạc với tàu bị nạn, đồng thời thông báo huy động các phương tiện đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ, cứu kéo.

Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục thông báo hàng hải và sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam sẵn sàng phương thiện tham gia đi cứu nạn khi có lệnh.

Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã điều tàu CN 09 cùng 16 cán bộ, chiến sĩ từ đảo Phú Quý xuất phát đi cứu nạn, dự kiến tối 12/6 sẽ tiếp cận và lai dắt tàu bị nạn về đảo Phú Quý.


Ngoài ra, lúc 7 giờ 54 phút ngày 12/6, tại khu vực cách Đông Nam mũi Ô Cấp, Vũng Tàu khoảng 50 hải lý, tàu HW-HARVEST quốc tịch Panama có 1 thuyền viên bị thương do tai nạn lao động. Lúc 10 giờ 20 phút, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 272 xuất phát từ Vũng Tàu đi cứu nạn. Đến 14 giờ 25 phút cùng ngày, tàu SAR 272 đã đưa nạn nhân về bờ cấp cứu an toàn.


Thanh Tuấn
Gặp thuyền trưởng cứu 10 ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm
Gặp thuyền trưởng cứu 10 ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Nhóm PV đã gặp gỡ tìm hiểu thêm thông tin qua lời kể của nhân chứng trên chiếc tàu cá đã kịp thời cứu sống 10 ngư dân trên tàu ĐNa 90152 sau khi bị tàu Trung Quốc đâm chìm hôm 26/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN