Tuyên truyền giới thiệu sách về chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiều 25/4, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019).

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho 23 đội tham gia liên hoan. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Liên hoan có sự tham gia của gần 500 thành viên thuộc 23 đội tuyên truyền thư viện các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Đắk Nông, Đà Nẵng, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ và Thư viện Quân khu II.

Các đội thi trải qua 4 phần thi: Giới thiệu đội hình (giới thiệu về địa phương, thư viện và thành viên đội tuyển); Giới thiệu sách (giới thiệu một tác phẩm hoặc một chùm tác phẩm với nội dung về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những hồi ức hào hùng của các cựu chiến binh năm xưa và về một Điện Biên đổi mới); Thi năng khiếu (các tiết mục hát, múa, kịch, ngâm thơ và các loại hình nghệ thuật khác với nội dung phù hợp chủ đề của Liên hoan) và Trả lời câu hỏi thể hiện hiểu biết về chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết: Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách lần này có quy mô lớn nhất trong cả nước từ trước đến nay. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân những tác phẩm, tư liệu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về lòng quả cảm của nhân dân và quân đội Việt Nam. Mỗi cuốn sách được giới thiệu trong liên hoan đều là những ấn phẩm có giá trị, là công trình nghiên cứu, sưu tầm, sáng tạo của nhiều thế hệ tác giả là những nhà văn, nhà báo, nhà khoa học và đặc biệt là những cựu chiến binh Điện Biên Phủ.

Liên hoan không chỉ làm sống dậy những thời khắc hào hùng lịch sử của dân tộc mà còn tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử của dân tộc ta, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn về chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đây cũng là cơ hội để những người làm công tác thư viện trong cả nước giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong hành trình đưa sách tới người đọc; góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Đồng thời, hoạt động này cũng nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng về vị trí, vai trò của văn hóa đọc đối với sự phát triển của xã hội.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra hoạt động trưng bày sách, báo tư liệu về 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ do Thư viện tỉnh Điện Biên phối hợp với Trung tâm phát hành sách, Bảo tàng tỉnh Điện Biên và một số nhà sách, nhà xuất bản thực hiện.

Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách sẽ kết thúc vào ngày 26/4.

Xuân Tư - Văn Dũng (TTXVN)
Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 24/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN