TTXVN tiên phong ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0

Chiều 13/11, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập báo điện tử VietnamPlus.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (thứ hai từ phải sang) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Báo Điện tử VietnamPlus. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Nhân dịp này, báo điện tử VietnamPlus vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, đồng thời ra mắt ứng dụng chatbot tự động tương tác với độc giả, đánh dấu bước tiến mới của tòa soạn trong việc ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trong báo chí.

Tới dự và chia vui cùng TTXVN, cũng như báo điện tử Vietnamplus có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã gửi Lẵng hoa chúc mừng.

Chú thích ảnh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng biểu dương, hoan nghênh nỗ lực của TTXVN nói chung và báo Điện tử VietnamPlus nói riêng trong hành trình vươn lên khẳng định vị thế của một trong những đơn vị thông tin chiến lược của Đảng, Nhà nước. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của báo chí, cũng như của TTXVN và các đơn vị trực thuộc để các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên được phát huy tốt nhất khả năng của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ tư tưởng của Đảng, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị: TTXVN cần chủ động đi đầu trong việc tiếp cận, làm chủ các nền tảng xuất bản, đảm bảo nơi nào có độc giả, nơi đó có thông tin của TTXVN - những thông tin trung thực, nhanh nhạy và hấp dẫn, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. TTXVN nói chung và báo điện tử VietnamPlus nói riêng phải tập trung sản xuất nội dung chất lượng cao, tận dụng những công nghệ báo chí tiên tiến, với cách thức thể hiện chuyên nghiệp, luôn là nguồn thông tin tin cậy của Đảng, Chính phủ, cũng như của độc giả trong và ngoài nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị, các bộ, ngành chức năng cần quan tâm, hỗ trợ TTXVN triển khai đề án phát triển VietnamPlus thành báo điện tử quốc gia mạnh, xứng tầm khu vực và thế giới. TTXVN và báo điện tử VietnamPlus cần có chiến lược dài hạn trong việc đào tạo những nhà báo giỏi tay nghề, vững chuyên môn, kiên định về lập trường chính trị, đạo đức người làm báo để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhằm tăng cường đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra quốc tế và ngược lại làm cầu nối mang bạn bè quốc tế đến với Việt Nam. 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Báo điện tử VietnamPlus đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và đã đạt được một số kết quả khả quan trong 10 năm qua, nhưng không được tự hài lòng với chính mình. Ban lãnh đạo cũng như đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chiến đấu cao, khẳng định vị thế, uy tín của mình; tiếp tục là đơn vị đi đầu cung cấp những thông tin trong nước, quốc tế một cách chính xác, nhanh chóng; xây dựng những tuyến tin, bài sâu sắc và nhân văn, bám sát thực tế, mang hơi thở cuộc sống, thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, mang tính định hướng; tiếp tục triển khai những dự án báo chí hiệu quả, giàu thông tin và hữu ích cho xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tin tưởng, TTXVN tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho báo điện tử VietnamPlus phát triển đúng tầm vóc, vai trò trong hệ thống của TTXVN, để TTXVN nói chung và báo điện tử VietnamPlus ngày càng phát triển vững mạnh.

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Báo Điện tử VietnamPlus. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Ra đời từ năm 2008, VietnamPlus đã liên tục giới thiệu tới độc giả nhiều sản phẩm báo chí mới, đi tiên phong, thậm chí là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam, như phiên bản đọc báo đa ngôn ngữ trên mạng viễn thông đầu tiên, thử nghiệm thông tin đồ họa, sản xuất bản tin bằng âm nhạc (RapNewsPlus), đưa tin tức vào trò chơi (News Game). VietnamPlus cũng là cơ quan báo chí đầu tiên ở Việt Nam chính thức áp dụng hình thức đọc báo điện tử thu phí từ tháng 6/2018.

Đến nay, VietnamPlus đã có 6 năm liên tiếp giành các giải cao tại Giải Báo chí quốc gia, là một trong 5 cơ quan báo chí được Hiệp hội Báo chí và các Nhà Xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) trao giải Tòa soạn nhỏ sáng tạo nhất thế giới năm 2015.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tục, Báo Điện tử VietnamPlus đã được Đảng, Nhà nước tặng các phần thưởng cao quý. Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, VietnamPlus vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. 5 tập thể, cá nhân của Báo cũng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Giám đốc TTXVN.

Nhắc lại những mốc son của VietnamPlus trong suốt 10 năm qua, ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN biểu dương báo điện tử VietnamPlus đã khai thác một cách hiệu quả thế mạnh của cơ quan thông tấn quốc gia, với mạng lưới cơ quan thường trú tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi mong rằng: Trong thời gian tới, VietnamPlus sẽ tập trung vào những nội dung chất lượng cao, tăng sức lan tỏa của dòng thông tin chủ lưu, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của TTXVN, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của báo chí Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Dịp này, Vietnamplus cũng ra mắt ứng dụng chatbot tự động tương tác với độc giả. Như vậy, VietnamPlus đã trở thành cơ quan báo chí chính thống đầu tiên của Việt Nam sử dụng chatbot để kết nối với độc giả.

Ứng dụng này được tích hợp trên fanpage cũng như trên website www.vietnamplus.vn, theo đó độc giả có thể yêu cầu thông tin cần đọc và hệ thống tự động giới thiệu những tin, bài phù hợp. 

Sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo, chatbot của VietnamPlus có khả năng cá nhân hóa cho mỗi người dùng, dựa vào lịch sử trao đổi, trò chuyện giữa người và máy. Người dùng có thể lựa chọn theo các chủ đề tin, nhập từ khóa nội dung mà họ muốn tìm kiếm hoặc ra lệnh bằng giọng nói.

Dự kiến sau thời gian chạy thử, chatbot sẽ được mở cho tất cả người dùng vào cuối tháng 11/2018.

Mỹ Bình (TTXVN)
Phát triển thư viện điện tử đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0
Phát triển thư viện điện tử đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0

“Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0” là chủ đề của hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 9/11 tại Hà Nội. Đây là diễn đàn để các đại biểu đánh giá thực trạng, xu thế phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN