Trung Quốc coi trọng hợp tác phát triển hữu nghị với Việt Nam

Ông Mã Tiêu - Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã hội kiến ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt giữa hai bên.

Ngày 30/6, tại Đại lễ đường nhân dân thủ đô Bắc Kinh, thay mặt Đảng và Nhà nước Trung Quốc, ông Mã Tiêu nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đã đến thăm và làm việc tại Trung Quốc. Ông Mã Tiêu khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có quan hệ truyền thống hữu nghị, chuyến thăm này của Chủ  tịch Vũ Xuân Hồng sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương. Sau chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã đạt được nhận thức chung, đẩy mạnh tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời kiểm soát những bất đồng.

Ông Mã Tiêu cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch Vũ Xuân Hồng là một mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của đối ngoại nhân dân và quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam. Phó chủ tịch Mã Tiêu đánh giá cao vai trò của đối ngoại nhân dân, giao lưu nhân dân, đây là nền tảng quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội liên hiệp hữu nghị Trung Quốc trong những năm qua đã có nhiều hoạt động thiết thực, sự hợp tác của hai hội là tài sản quý báu của nhân dân hai nước.

Tại hội kiến, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng cám ơn sự quan tâm và tình cảm của đồng chí Phó chủ tịch Mã Tiêu và lãnh đạo Chính hiệp Trung Quốc đã dành thời gian tiếp đoàn. Nhân dịp này, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tới Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Du Chính Thanh.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đạt được kể từ ngày cải cách và mở cửa đến nay. Việt Nam sẵn sàng thông qua sự tăng cường hợp tác hữu nghị trong các lĩnh vực với Trung Quốc; thực hiện nhận thức chung quan trọng đạt được giữa hai nước; tiếp tục kế thừa và phát triển tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển lành mạnh và ổn định.

Cũng trong chuyến thăm, Hội liên hiệp Hữu nghị Trung Quốc đã tặng kỷ niệm chương “Sứ giả hữu nghị nhân dân” cho ông Vũ Xuân Hồng, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn trong công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt là đối ngoại Việt- Trung của ông.

Trước đó, đoàn đã tiếp xúc và làm việc tại Thành Đô - Tây Tạng; làm việc với lãnh đạo của tỉnh Tứ Xuyên; lãnh đạo khu tự trị Tây Tạng; thăm cung điện Potala; thăm gia đình dân tộc Tạng; thăm chùa Sera và bảo tàng Tây Tạng.

TTXVN/Tin Tức
Cần đưa các văn kiện pháp lý về biên giới Việt-Trung vào sâu cuộc sống
Cần đưa các văn kiện pháp lý về biên giới Việt-Trung vào sâu cuộc sống

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh quá trình thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cơ bản diễn ra rất thuận lợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN