Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, tặng quà tại Hưng Yên
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Thái Bình.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và tri ân chân thành, sâu sắc tới các thương, bệnh binh và cán bộ, nhân viên, người lao động các Trung tâm.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, mặc dù chiến tranh đã qua rất lâu nhưng nỗi đau, di chứng của chiến tranh vẫn còn. Bằng bản lĩnh, ý chí, nghị lực, khí phách kiên cường của người lính Cụ Hồ năm xưa, các thương, bệnh binh đã luôn cố gắng vượt lên, nỗ lực hết mình, vượt qua bệnh tật, thương tật, chiến thắng bản thân, sống lạc quan, giữ vững khí tiết xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, luôn tuyệt đối trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Các thương, bệnh binh thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau tự hào học tập và noi theo...
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Đảng, Nhà nước ta luôn chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác Đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ngày càng hoàn thiện, không ngừng được nâng cao. Đối tượng người có công với cách mạng ngày càng được mở rộng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng phát triển sâu rộng, được sự đồng tình, hưởng ứng, cùng chăm lo trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc.
Để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác người có công, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên cần xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài; tập trung nguồn lực để cải thiện đời sống các gia đình chính sách, người có công; đẩy mạnh các chương trình đền ơn đáp nghĩa; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội, nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng trên địa bàn của tỉnh; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Trung tâm hoạt động hiệu quả tốt hơn nữa.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Ông Phan Đình Trạc cũng mong muốn các thương, bệnh binh giữ vững tinh thần lạc quan, vượt nỗi đau thể chất và tinh thần, giữ gìn phục hồi sức khỏe, sống vui, sống khỏe, giúp đỡ, động viên lẫn nhau và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của các Trung tâm luôn đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, luôn vững vàng, tận tụy, nhiệt huyết, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả được giao, luôn coi các thương, bệnh binh như những người thân ruột thịt của mình...
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Lai Châu
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ thăm, tặng quà cho bệnh binh Má A Tra tại phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sin Suối Hồ và phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Cùng đi với Đoàn công tác có Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ và lãnh đạo tỉnh.
Đến thăm, tặng quà, động viên gia đình bà Phạm Thị Lan (vợ liệt sỹ Lã Quý Sản), thương binh Phạm Thị Nga (xã Sin Suối Hồ); thương binh Nguyễn Văn Bảy, bà Hầu Thị Mỷ (vợ liệt sỹ Vàng A Kỷ), bệnh binh Má A Cha (phường Tân Phong), Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các thương binh, liệt sỹ, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm đời sống cho người có công.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ thăm, tặng quà cho gia đình bà Phạm Thị Lan (vợ liệt sĩ Lã Qúy Sản) xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Thăm hỏi cuộc sống của các gia đình, động viên người có công và gia đình giữ gìn sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần và tấm gương cho con cháu, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư sinh sống...
Đại diện các gia đình thương binh, liệt sỹ bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng, Nhà nước; khẳng định luôn giữ gìn phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, dạy bảo con cháu trở thành những công dân có ích, xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển bền vững.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn công tác đã trao quà tặng 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sin Suối Hồ.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã Sin Suối Hồ, nghe báo cáo nhanh về thực hiện triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc người có công trên địa bàn.
Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương tỉnh Lai Châu nói chung, xã Sin Suối Hồ nói riêng đã triển khai hiệu quả công tác Đền ơn đáp nghĩa, huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống cho người có công. Tính đến ngày 10/7/2025, Lai Châu đã và đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho 610 đối tượng chính sách với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng/tháng; trong đó có các thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến và người hưởng chính sách như thương binh.
Lai Châu được đánh giá là địa phương có vai trò quan trọng về địa chính trị, quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, với hơn 265 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị chính quyền địa phương, cả cấp tỉnh và cấp xã của Lai Châu tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nhất quán các kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sát với thực tiễn địa phương. Cùng với đó, tỉnh quan tâm nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ; xử lý những vướng mắc phát sinh, bảo đảm bộ máy đơn vị hành chính hai cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, phục vụ tốt nhất các hoạt động của người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp đúng quy định, đúng thời hạn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh…
Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn công tác đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thắp hương tại Tượng đài Tổ quốc ghi công và phần mộ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu.