Trao tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam

Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam được thành lập ngày 27/4/1989 với nòng cốt là các cựu chiến binh Hungary đã tham gia Ủy ban Quốc tế về giám sát và kiểm soát đình chiến tại Việt Nam (ICCS) giai đoạn 1973 - 1975.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hungary, ngày 19/3/2021, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Budapest, Đại sứ Nguyễn Tiến Thức đã trao Bằng khen của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam và ba lãnh đạo Hội là Trung tướng, Tiến sỹ Botz László, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, Đại tá Nagy Gyula, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam và Đại tá Imre Lajos, đại diện Nhóm Cựu chiến binh Hungary đã tham gia Ủy ban Quốc tế về giám sát và kiểm soát đình chiến tại Việt Nam (ICCS1973 - 1975) do đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Tiến Thức nhấn mạnh, Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm chân thành, thắm thiết của các thế hệ lãnh đạo và thành viên Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam.

Đại sứ chúc mừng Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam và các lãnh đạo Hội được trao tặng Bằng khen của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Ngoại giao Việt Nam nói riêng đối với sự đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. 

Đại sứ Nguyễn Tiến Thức trân trọng cảm ơn Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam đã có nhiều sáng kiến và phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cùng chính quyền các địa phương Hungary tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary trong năm 2020, đồng thời mong muốn Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam tiếp tục duy trì vai trò là cầu nối quan trọng trong các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam và Hungary nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. 

Thay mặt Ban Lãnh đạo Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, Phó Chủ tịch Váraljai Márton bày tỏ sự vinh dự và tự hào được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Márton trân trọng cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đồng thời khẳng định nhân dân Hungary luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. 

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam Márton bày tỏ rất tiếc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary đã phải hoãn lại. Ông khẳng định hội sẽ tiếp tục hợp tác với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cùng các cơ quan chức năng và địa phương hai nước để tăng cường hơn nữa tình hữu nghị lâu dài, bền chặt giữa Hungary và Việt Nam. 

Lãnh đạo Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam chúc mừng Đại sứ Nguyễn Tiến Thức kết thúc thành công nhiệm kỳ tại Hungary và mong muốn Đại sứ sẽ tiếp tục tham gia thúc đẩy hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước. 

Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam được thành lập ngày 27/4/1989 với nòng cốt là các cựu chiến binh Hungary đã tham gia Ủy ban Quốc tế về giám sát và kiểm soát đình chiến tại Việt Nam (ICCS) giai đoạn 1973 - 1975. Trải qua gần 32 năm phát triển, Hội có hơn 130 thành viên và hiện đã mở rộng thành phần tham gia là những người Hungary yêu mến Việt Nam và người Việt Nam sinh sống tại Hungary. 

Trong quá trình hoạt động, Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam luôn coi trọng vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục… thông qua kênh ngoại giao nhân dân, đồng thời tích cực giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến người dân Hungary.   

Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam đã chủ trì và phối hợp đón tiếp nhiều đoàn của Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary và các cựu chiến binh Việt Nam thăm Hungary, tích cực thúc đẩy, kết nối việc kết nghĩa giữa các địa phương hai nước. Hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như triển lãm tranh, trưng bày văn hóa Việt Nam, chiếu phim tài liệu về Việt Nam, biểu diễn ca nhạc, trình diễn trang phục dân tộc Việt Nam… tại Hungary.

Hồng Kỳ (TTXVN)
Hội Hữu nghị Nga - Việt: Đại hội XIII thành công trên nhiều phương diện
Hội Hữu nghị Nga - Việt: Đại hội XIII thành công trên nhiều phương diện

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, đúng ngày kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), trang web chính thức của Hội Hữu nghị Nga – Việt đã có bài đánh giá về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN