Tổng hợp COVID-19 ngày 31/8: Tăng cường phòng chống dịch dịp 2/9; thêm 10.044 ca khỏi bệnh

Những thông tin thời sự về dịch COVID-19 ngày 31/8 thu hút sự quan tâm của dư luận gồm: Công điện của Thủ tướng tăng cường phòng chống dịch kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; tập trung cao độ chống dịch tại 'vùng đỏ' Văn Miếu, Văn Chương (Hà Nội); Việt Nam có 12.607 ca nhiễm mới; thêm 10.044 ca khỏi bệnh; Hà Nội phát hiện thêm 34 ca dương tính mới đều trong khu cách ly, phong toả.

Công điện của Thủ tướng tăng cường phòng chống dịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Ngày 31/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện hỏa tốc số 1108/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN.

Công điện nêu rõ: Tình hình dịch bệnh trên thế giới, khu vực vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trong nước, dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát triệt để, nhất là tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và một số địa phương tập trung đông dân cư, giao thương lớn.  

Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, rút kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, có hiệu quả cao các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. 

Thủ tướng yêu cầu các địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các cấp chính quyền, nhất là tại cấp cơ sở về tinh thần chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đã được quy định tại Nghị quyết số 86/NQ-CP, Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 và Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021; tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh; tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội.

Các địa phương khác tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, nhất là yêu cầu thực hiện thông điệp 5K; kiên quyết dừng tổ chức các lễ hội, tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động tại các khu vực công cộng, các cơ sở vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không cho tụ tập đông người tại các địa điểm này. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn; tăng cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm.

Tập trung cao độ chống dịch tại 'vùng đỏ' Văn Miếu, Văn Chương (Hà Nội)

Ngày 31/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trực tiếp thị sát, kiểm tra tình hình thực hiện cách ly tại địa bàn phường Văn Miếu và phường Văn Chương - “vùng đỏ” của quận Đống Đa.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng lập hàng rào tại phường Văn Miếu và Văn Chương. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch trên địa bàn nên tại đây đã có những chuyển biến tích cực. Các phường đã siết chặt việc kiểm soát dịch bệnh tới từng ngõ, ngách, huy động được sức mạnh nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, đề nghị người dân trên địa bàn hai phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, tự nguyện tham gia phòng, chống dịch. Những người cao niên làm gương cho con cháu noi theo. Còn thanh niên, tuổi trẻ thì cần xung kích đi đầu trong phòng, chống dịch. Mỗi người dân thực sự là “chiến sĩ”, mỗi hộ gia đình thực sự là “pháo đài” chống dịch.

Bí thư Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền quận Đống Đa, hai phường Văn Miếu, Văn Chương tập trung cao độ, tiếp tục theo sát tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, chủ động dự báo, chuẩn bị trước các tình huống ở mức độ cao hơn để không bị động, bất ngờ; trước mắt, tiếp tục siết chặt việc kiểm tra, giám sát để bảo đảm thực hiện cách ly thực chất, hiệu quả; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Quận phải thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình để kịp thời chăm lo, hỗ trợ người dân bị đau ốm, khó khăn.

Việt Nam có 12.607 ca nhiễm mới; thêm 10.044 ca khỏi bệnh

Từ 17 giờ ngày 30/8 đến 17 giờ ngày 31/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.607 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong ngày có thêm 10.044 ca khỏi bệnh.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 462.096 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.700 ca nhiễm).

Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 457.882 ca, trong đó có 236.086 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 7 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum. Có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP Hồ Chí Minh (221.254), Bình Dương (114.788), Đồng Nai (23.766), Long An (22.044), Tiền Giang (9.652).

Đến nay, tổng số ca được điều trị khỏi là 238.860 ca. Theo thống kê sơ bộ, hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.295 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính từ đầu mùa dịch đến ngày 30/8 là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Trong ngày 30/8 có 244.853 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 19.966.724 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.347.538 liều, tiêm mũi 2 là 2.619.186 liều.

Hà Nội phát hiện thêm 34 ca dương tính mới đều trong khu cách ly, phong toả

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12 giờ ngày 31/8 đến 18 giờ ngày 31/8, Hà Nội ghi nhận 34 ca dương tính mới với SARS-CoV-2; trong đó có 5 ca tại khu cách ly và 29 ca tại khu vực phong tỏa. Các ca mắc mới phân bố tại các quận, huyện: Thanh Xuân (33 ca), Hoàng Mai (1 ca).

Trong số các ca mắc mới có 34 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng đã dương tính trước đó; riêng ổ dịch Thanh Xuân Trung là 33 ca.

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 30/8 đến 12 giờ ngày 31/8, Hà Nội đã ghi nhận 74 ca dương tính mới. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.268 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.721ca.

Vân Sơn/Báo Tin tức
Tổng hợp COVID-19 ngày 30/8: Thủ tướng ban hành quy chế làm việc Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch
Tổng hợp COVID-19 ngày 30/8: Thủ tướng ban hành quy chế làm việc Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch

Những thông tin thời sự về dịch COVID-19 ngày 30/8 thu hút sự quan tâm của dư luận gồm: Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch; Quỹ vaccine phòng COVID-19 nhận được 8.645 tỷ đồng; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.064 ca; Hà Nội có 35 ca mắc mới COVID-19, số ca mắc trong ngày là 103; Cộng hòa Séc hỗ trợ hơn 250.000 liều vaccine AstraZeneca và Moderna.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN