Tôn vinh những tác phẩm báo chí chất lượng

Ngày 18/6, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925-21/06/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ trao Giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020; Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Chú thích ảnh
Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Năm 2019, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh. Nhiều tác phẩm báo chí được đầu tư công phu, phản ánh chân thực các vấn đề trọng tâm, các khâu đột phá của tỉnh, được độc giả quan tâm và đánh giá cao.

Đối với Giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020, Ban tổ chức đã trao giải cho 31 tác phẩm xuất sắc thuộc 5 loại hình gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí; trong đó có 4 giải A, 7 giải B, 8 giải C và 12 giải Khuyến khích. Các tác phẩm đạt giải A có thể kể đến: “Sáng tạo để giữ rừng” của nhóm tác giả Thủy Châu – Hoàng Niềm (Báo Tuyên Quang), “Đưa cuộc sống vào nghị quyết” của tác giả Ma Ngọc Hưng (Báo Tuyên Quang)…

Đối với Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tổ chức đã trao 37 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, trong đó có: 5 giải A, 9 giải B, 11 giải C và 12 giải Khuyến khích.

Đối với Giải báo chí tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Ban Tổ chức đã trao 21 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, trong đó có: 3 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã phát động Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2021 nhằm động viên, khuyến khích các nhà báo, phóng viên và các cộng tác viên có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia giải báo chí của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn. 

* Chiều 18/6, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ III - năm 2019.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao Giải A cho các tác giả. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo và nhấn mạnh, những người làm báo không chỉ góp phần vào thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận và tạo đồng thuận trong xã hội. Những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Trị trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm báo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang bày tỏ mong muốn thời gian tới, những người làm báo tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị; vừa là tấm gương phản ánh những thành tựu về kinh tế - xã hội, vừa là kênh thông tin quan trọng để lãnh đạo tỉnh tham khảo trong công tác chỉ đạo, quản lý.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao 4 giải A Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ III - năm 2019 cho các tác giả: Phan Hoài Hương với tác phẩm “Giấc mơ bay trên bầu trời Việt” (Báo in), Lâm Hưng Thơ với tác phẩm “Giám đốc chiếm đất rừng làm trang trại” (Báo in), Bùi Ngọc Vũ với tác phẩm "Dùng gần 5 lít bia cứu sống bệnh nhân ngộ độc rượu" (Báo Điện tử), nhóm tác giả Phạm Quỳnh - Hoài Đức - Như Hòa - Ngọc Tú với tác phẩm “Ống hút xanh” (Báo hình). Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ III - năm 2019 cũng đã trao 5 giải B, 8 giải C cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Nam Sương - Nguyên Lý (TTXVN)
Những hiện vật giá trị TTXVN đã bàn giao cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam trưng bày
Những hiện vật giá trị TTXVN đã bàn giao cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam trưng bày

Có 14 hiện vật quý về báo chí đã được Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) bàn giao cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Những hiện vật này được lựa chọn trong số hàng trăm, hàng nghìn bức ảnh, hiện vật của hãng thông tấn quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN