Quang cảnh Hội nghị.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều đại biểu bày tỏ nguyện vọng, gửi gắm niềm tin đối với "cuộc cách mạng" tinh gọn bộ máy trong giai đoạn hiện nay.
Đại biểu Ka Huệ (dân tộc K’Ho, xã Liên Đầm, huyện Di Linh) chia sẻ, đại biểu cũng như đồng bào ở địa phương rất hoan nghênh việc tinh gọn bộ máy mà Đảng và Nhà nước đang gấp rút triển khai. Đối với “cuộc cách mạng" này, đại biểu mong muốn, các cấp lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số và chọn được những người có đức, có tài để phục vụ nhân dân. Ông Lâm Văn Thành (dân tộc Nùng, xã B’Lá, huyện Bảo Lâm) cho rằng, chủ trương tinh gọn, sắp xếp bộ máy của Đảng và Nhà nước được nhân dân địa phương rất đồng thuận, mong đợi.
Ngay tại hội nghị, lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan chuyên môn của tỉnh Lâm Đồng giải đáp kiến nghị của đại biểu.
Năm 2024, tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiều chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tổng nguồn vốn phân bổ năm 2024 trên 268 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng. Trong đó, có nhiều dự án thiết thực nhằm ổn định đời sống cho bà con vùng dân tộc thiểu số như, dự án giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; dự án phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số… Ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng giải quyết nhiều kiến nghị của đại diện các tầng lớp nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nêu tại hội nghị gặp mặt đầu năm 2024.