Tin Phó Bí thư xã thuộc diện hộ nghèo không đúng

Những ngày qua, dư luận trên địa bàn vùng lòng chảo Điện Biên Phủ xôn xao trước thông tin gia đình Phó Bí thư Đảng ủy xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) là ông Quàng Văn Đôi có tên trong danh sách hộ nghèo năm 2013 của xã. Phóng viên TTXVN đã về xã tìm hiểu, làm rõ thông tin này.

Ông Quàng Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Nhạn khẳng định: Năm 2013, trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã không có tên ông Quàng Văn Đôi, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nà Nhạn. Thông tin mà dư luận phản ánh hoàn toàn không chính xác, không có thực.

Tiếp cận hồ sơ, danh sách báo cáo sơ bộ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2013 do bà Nguyễn Thị Thơm - Phó Ban xóa đói giảm nghèo xã Nà Nhạn cung cấp, chúng tôi được biết năm 2013 toàn xã Nà Nhạn có 252 hộ nghèo, 153 hộ cận nghèo. Trong đó, tại bản Nà Ngám 2 - một trong 23 thôn, bản của xã, nơi gia đình ông Quàng Văn Đôi, Phó Bí thư Đảng ủy xã cư trú có 5 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo. Trong số 12 hộ nghèo, cận nghèo của bản Nà Ngám 2 hoàn toàn không có tên ông Quàng Văn Đôi hoặc vợ ông Đôi là bà Lò Thị Khẹt.

Danh sách hộ nghèo năm 2012 của xã Nà Nhạn có 219 hộ nghèo và 195 hộ cận nghèo; riêng bản Nà Ngám 2 có 7 hộ nghèo và cận nghèo. 7 hộ nghèo, cận nghèo của bản Nà Ngám 2 năm 2012 cũng không có tên ông Quàng Văn Đôi hay vợ của ông trong danh sách này. Danh sách bổ sung hộ cận nghèo năm 2012 của xã Nà Nhạn, tại bản Nà Ngám 2 cũng chỉ có 2 hộ là hộ chị Lò Thị Thủy và chị Lường Thị Mỷ. Như vậy, ông Quàng Văn Đôi, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nà Nhạn không nằm hộ nghèo hay cận nghèo để “dàn hàng” cùng người nghèo, cận nghèo trên địa bàn nhằm hưởng lợi từ những chính sách ưu tiên, hỗ trợ như dư luận đồn đoán.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Nhạn Quàng Văn Sơn cho biết thêm: Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về rà soát, xét hộ nghèo, xã làm đúng quy trình đã được tập huấn ở huyện và tỉnh. Việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo của xã được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát của tất cả các hộ trong thôn, bản nên không có sự phàn nàn, thắc mắc của nhân dân. Ban xóa đói giảm nghèo xã cũng đã cẩn trọng kiểm tra từng gia đình để xác định đúng đối tượng thuộc diện nghèo, cận nghèo hay đã thoát nghèo, nghèo và cận nghèo mới.

Sau khi có thông tin từ cơ sở, Ban xóa đói giảm nghèo của xã họp và đưa ra Hội đồng bình xét ở xã một lần nữa, trước khi chuyển danh sách lên huyện. Khi huyện phê chuẩn danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cho xã thì xã mới tiến hành cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các gia đình. Hàng năm, các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đều được xã triển khai thực hiện, chi trả đến từng gia đình, không có sai sót.


Xuân Tiến
Cử tri Điện Biên phản ánh hộ nghèo còn ỷ lại

Cử tri cũng đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi các chính sách hiện hành, chỉ hỗ trợ cho hộ nghèo, với điều kiện và thời gian nhất định để họ có ý thức tự vươn lên, tập trung đầu tư nhiều hơn cho cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN