Thủ đô sẵn sàng cho ngày hội non sông

Đến thời điểm này, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô đã sẵn sàng cho ngày non sông được diễn ra an toàn, trang trọng, tiết kiệm và đúng luật.

Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm được trang trí cờ hoa, pano để tuyên truyền về ngày bầu cử. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Là trung tâm chính trị của đất nước, nên công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được thành phố Hà Nội thực hiện một cách trang trọng, chu đáo. Theo Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, toàn thành phố có 4.874 tổ bầu cử tại 30 quận, huyện, thị xã. Hiện nay, công tác khánh tiết, trang trí đã được các đơn vị bầu cử thực hiện xong, đảm bảo đẹp mắt, trang trọng. Việc niêm yết danh sách các đại biểu ứng cử được bố trí ở vị trí thuận lợi để cử tri tiện nghiên cứu trước khi quyết định lựa chọn người đại diện cho mình.

Do đặc thù, địa bàn Thủ đô rộng lớn, có tới 5.102.122 cử tri, trong đó có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền công dân trên địa bàn Hà Nội. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử được đánh giá là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Theo Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng trong toàn bộ lực lượng để bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/5, tất cả các lực lượng phải trực 100% quân số. Cùng với đó, các đơn vị thực hiện giải pháp đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự, tội phạm ma túy; ngăn chặn gây rối bạo loạn diễn ra trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô ngày 22/5 tới, Phó Giám đốc Công an Hà Nội Đào Thanh Hải cho biết: "Trong ngày bầu cử 22/5, lực lượng công an sẽ triển khai đồng bộ kế hoạch bảo vệ tại tất cả các hòm phiếu, đảm bảo không xảy ra những sự cố bất ngờ. Ngày bầu cử sẽ diễn ra tuyệt đối an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân".

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra đúng luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lựa chọn được 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội; 179 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố; 1.961 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 26.874 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tuyên truyền về bầu cử trên bảng tin của tổ dân phố.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Hội đồng bầu cử thành phố Hà Nội cho biết, qua theo dõi, các ứng cử viên của Hà Nội đều có chất lượng tốt, đề ra các chương trình hành động đúng thẩm quyền. Đồng thời, có nhiều đại biểu ứng cử đưa ra ý tưởng tâm huyết, xây dựng Thủ đô, đất nước, được cử tri ghi nhận, đánh giá cao.

Đề cập đến vấn đề nâng cao chất lượng đại biểu ở đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, gửi tất cả trích ngang của các ứng cử viên tới các gia đình để nghiên cứu, tìm hiểu trước khi quyết định bỏ phiếu lựa chọn. "Điều này tạo nên tính dân chủ rất cao trong bầu cử. Hy vọng với cách làm đó cử tri Hà Nội sẽ lựa chọn được những đại biểu có chất lượng, đủ tâm và tầm, đại diện cho nhân dân Thủ đô", Chủ tịch Hội đồng bầu cử thành phố Hà Nội cho hay.

Các cụm bỏ phiếu được trang trí giới thiệu về ngày bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy Ban bầu cử TP Hà Nội kiểm tra công tác bầu cử tại huyện miền núi Ba Vì.

Tại xã Ba Vì (huyện Ba Vì), nơi có hơn 90% dân số là người dân tộc Dao, chúng tôi cảm nhận rõ không khí háo hức, chờ đón ngày hội lớn của đồng bào nơi đây. Tại điểm bầu cử số 3 nhà Bằng, thôn Hợp Sơn, khá đông bà con mặc những bộ áo truyền thống của người Dao, với vẻ mặt hân hoan đang đứng tìm hiểu về tiểu sử các ứng cử viên.


Cử tri Dương Trung Tài, thôn Hợp Sơn cho biết: "Ngày 22/5 gia đình tôi sẽ dành thời gian đầu buổi sáng để bỏ phiếu, sau đó tiếp tục đi làm đồng. Lần này, địa phương tổ chức tuyên truyền có nhiều đổi mới, thêm nhiều hình ảnh màu sắc về bầu cử, nên người dân chúng tôi hiểu rất rõ ý nghĩa về ngày bầu cử".

Ông Dương Xuân Liên, Chủ tịch UBND xã Ba Vì thông tin: Cùng với cử tri cả nước, đồng bào nơi đây đều rất phấn khởi mong chờ đến ngày hội non sông để phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất tham gia bầu cử, thực hiện quyền lợi của người dân đối với Thủ đô và đất nước.

Tuyến phố Đinh Tiên Hoàng rực rỡ cờ hoa.

Cờ hoa và các pano cổ động rực rỡ trên tuyến phố Kim Mã – Liễu Giai.


Mạnh Khánh (TTXVN)
Sẵn sàng cho ngày bầu cử
Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đến nay Hội đồng bầu cử quốc gia đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN