Thông tấn xã Việt Nam học Bác làm công tác dân vận

TTXVN đã quán triệt tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên TTXVN đưa “Tủ sách Đinh Hữu Dư” đến với Điểm trường Toa Roa thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Hướng Lộc, xã Hướng Lộc, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

1. Trên nền tảng lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn lọc tinh hoa văn hóa chính trị của nhân loại về vị trí của nhân dân trong tiến trình phát triển. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân; không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Quá trình lãnh đạo dựng Ðảng, dựng nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Muốn cách mạng thành công thì Ðảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.

70 năm trước, ngày 15/10/1949, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận, nêu lên nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu của cả hệ thống chính trị là công tác dân vận và chỉ rõ, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều do dân vận khéo mà có. Cũng từ đây, ngày 15/10 trở thành ngày truyền thống của công tác dân vận, của mối quan hệ Ðảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị với nhân dân. Truyền thống quý báu này là kết tinh những giá trị của mối quan hệ Ðảng - Dân, được xây đắp suốt quá trình Ðảng lãnh đạo toàn dân làm cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà và đi lên xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhất là từ khi Ðảng ta trở thành đảng cầm quyền sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy chúng ta, muốn làm công tác dân vận khéo thì phải thật sự yêu dân, kính dân, thương dân và hiểu dân, phải biết vận động nhân dân làm tốt những việc có lợi cho cách mạng, cho đất nước, để đem tài dân, sức dân, của dân mà làm lợi cho dân. Bác Hồ cho rằng, Ðảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị thấm nhuần lý tưởng chính trị vì dân thì làm công tác dân vận mới thật sự có hiệu quả. Ðiều này có ý nghĩa là toàn thể hệ thống, tổ chức, bộ máy, cán bộ, đảng viên, viên chức của hệ thống chính trị đều phải phụ trách dân vận. Suy ngẫm sâu sắc về vấn đề này, chúng ta lại thấy tính chất nhân dân đậm nét trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Tư tưởng lớn bao trùm và xuyên suốt của Hồ Chí Minh về dân vận là 'bao nhiêu lợi ích đều vì dân... quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân'. Ðây thật sự là cẩm nang cho Ðảng và Nhà nước ta trong tiến trình lãnh đạo, tổ chức toàn dân tiến hành sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nêu bật vai trò nhân dân trong đổi mới và xây dựng đất nước mà trong Di chúc Người đã căn dặn Ðảng ta, trong cuộc chiến đấu khổng lồ chống lại những hư hỏng, nghèo nàn, lạc hậu để xây dựng những cái mới mẻ, tốt tươi thì phải dựa vào nhân dân, giáo dục và tổ chức toàn dân. Làm những việc đó chính là để nhân dân tự giác thực hiện trách nhiệm của mình, có những đóng góp nhiều nhất vào quá trình tiến hành đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. TTXVN đã quán triệt tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành. Nội dung triển khai bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Nghị quyết 04-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”…

Năm 2019, Đảng ủy TTXVN đã ban hành Kế hoạch số 486-KH/ĐU về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, chú trọng đổi mới công tác dân vận của cơ quan nhà nước theo hướng thiết thực, với cách làm sáng tạo, hiệu quả. Việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận kịp thời, đầy đủ tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành đã góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cũng như công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác dân vận.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn nhà nước, Ban lãnh đạo TTXVN tăng cường chỉ đạo các đơn vị thông tin trong ngành thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác dân vận. Các đơn vị thông tin của TTXVN phản ánh kịp thời, đầy đủ về việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, về công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, về đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng, về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Các đơn vị thông tin của TTXVN chú trọng tuyên truyền, giới thiệu các tấm gương tiêu biểu làm tốt công tác dân vận, các điển hình dân vận khéo trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị… Thông tin về công tác dân vận được các đơn vị thông tin của TTXVN thực hiện bằng các loại hình (tin văn bản, ảnh, truyền hình, đồ họa) tích hợp trong các sản phẩm thông tin của TTXVN, gồm: các bản tin nguồn, báo in, trang điện tử của báo in, báo điện tử, truyền hình, mạng xã hội (Facebook) với nội dung phong phú. TTXVN lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thông tin tăng cường thông tin về việc thực hiện Năm dân vận chính quyền, tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình, điển hình về công tác dân vận; tích cực tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 do Ban Dân vận Trung ương và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát động.

Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên triển khai mô hình dân vận “Xây dựng môi trường văn hóa, công sở văn minh”. Các đơn vị thuộc Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên triển khai các mô hình: không hút thuốc lá, sử dụng mạng xã hội Facebook hiệu quả, nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện sản phẩm thông tin về công tác đền ơn, đáp nghĩa… đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ban biên tập tin Thế giới triển khai mô hình dân vận “Giữ gìn vệ sinh nơi công sở”. Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn với mô hình “Vận động công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Trung tâm Truyền hình Thông tấn triển khai mô hình dân vận “Vận động công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nói khẽ, không ăn quà vặt tại phòng làm việc”. Công ty TNHH MTV ITAXA triển khai mô hình dân vận “Môi trường làm việc tại Công ty an toàn, sạch đẹp”. Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn triển khai hiệu quả mô hình dân vận “Vận động cán bộ, nhân viên không sử dụng điện thoại di động vào việc riêng khi đang làm nhiệm vụ”. Trung tâm Phát triển truyền thông Thông tấn triển khai mô hình “Vận động cán bộ, công chức, viên chức tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo, thu hồi nợ, giữ vững hợp đồng mua ấn phẩm TTXVN, đảm bảo doanh thu phát hành ấn phẩm”. Ban biên tập tin Đối ngoại triển khai mô hình dân vận “Thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở”. Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn thanh niên thực hiện mô hình dân vận “Vận động đảng viên, công chức, viên chức nhân rộng Tủ sách Đinh Hữu Dư”. Cơ quan thường trú tại Hà Nội triển khai mô hình dân vận “Nâng cao chất lượng các sản phẩm tham dự giải báo chí”. Trung tâm Tin học triển khai mô hình dân vận “Vận động công chức, viên chức trong đơn vị không sử dụng túi ni lông”…

Nổi bật trong phong trào Dân vận khéo ở TTXVN là phong trào “Nói không với rác thải nhựa”. Ngày 29/7/2019, TTXVN đã ban hành Kế hoạch số 695-KH/TTX về “Hạn chế và tiến tới loại bỏ rác thải nhựa”, phấn đấu đến hết quý III/2019 sẽ dừng việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động thường xuyên, các cuộc họp, hội nghị… của ngành. Các đơn vị trong toàn ngành vận động, khuyến khích công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị hằng ngày sử dụng cốc thủy tinh, bình nước thủy tinh hoặc bình nước inox, bình nhựa to (sử dụng được nhiều lần), bộ ấm chén uống trà, cốc sứ, cốc giấy... thay thế các chai nước nhựa; ưu tiên mua các đồ ăn, thức uống đựng trong hộp giấy tại cơ quan và gia đình.

Việc tuyên truyền, vận động, khuyến cáo nói không với rác thải nhựa trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động TTXVN được thực hiện bằng các hình thức: Xây dựng các clip tuyên truyền; tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tuyên truyền, thay đổi nhận thức và ý thức trong việc không dùng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần; làm các poster, standee tuyên truyền, vận động “Nói không với rác thải nhựa” tại trụ sở cơ quan.

Đoàn thanh niên TTXVN xây dựng Chương trình số 11/CT-ĐTN tuyên truyền và thực hiện bảo vệ môi trường “Nói không với rác thải nhựa” để “Chung tay hạn chế ô nhiễm trắng” năm 2019 và phát hành bản tin xanh trong group Thanh niên TTXVN trên Facebook chứa đựng nhiều thông tin về rác thải nhựa ở Việt Nam, sự nguy hại của chúng đối với môi trường và sức khỏe con người, những thói quen tích cực để “cứu” trái đất khỏi thảm họa rác thải nhựa… Mỗi bản tin đạt gần 10.000 lượt xem, hàng nghìn lượt tương tác trong một thời gian ngắn. Đoàn thanh niên triển khai giới thiệu những sản phẩm thông dụng, thân thiện với môi trường như túi vải canvas, túi dù gấp gọn, bình nước thủy tinh với thiết kế hiện đại, màu sắc trẻ trung, in logo TTXVN. Các sản phẩm đã nhận được sự quan tâm, đặt mua của cán bộ, đoàn viên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam; lợi nhuận thu được sẽ ủng hộ “Tủ sách Đinh Hữu Dư” tặng học sinh vùng khó khăn.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 24/6/2019, Tổng giám đốc TTXVN đã phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thông tấn xã Việt Nam thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện.

Thực hiện công tác dân vận trong toàn ngành đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của TTXVN, cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Đàm Danh Liêm
Trưởng ban Dân vận Trung ương: Tăng cường nghiên cứu, nắm chắc tình hình nhân dân
Trưởng ban Dân vận Trung ương: Tăng cường nghiên cứu, nắm chắc tình hình nhân dân

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN