Tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Ngày 5/5, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử; đồng thời đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn phòng dịch trong thời gian diễn ra bầu cử.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị làm việc với lãnh đạo phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định lưu ý, các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là trên hệ thống loa truyền thanh giúp nhân dân hiểu, nhận thức đầy đủ về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, từ đó tích cực đi bỏ phiếu bầu cử; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cơ quan chức năng, các địa phương, đơn vị có trách nhiệm phối hợp triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn hòm phiếu, con dấu, danh sách cử tri; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, nhất là tại khu vực bầu cử ở cơ sở để phát hiện, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối, làm mất an ninh trật tự.

Các địa phương cần xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, sẵn sàng, chủ động ứng phó với mọi tình huống, diễn biến bất ngờ có thể xảy ra, không làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Các điểm bỏ phiếu cần được bố trí hợp lý, nhất là phải ở nơi có không gian rộng nhằm thực hiện giãn cách, đặc biệt là tổ chức theo nguyên tắc một chiều để phòng ngừa các nguy cơ dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định  yêu cầu các xã, phường, thị trấn rà soát số lượng cử tri đi làm ăn xa, người cao tuổi, sức khỏe yếu, nhất là những trường hợp đang phải áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, báo cáo Ủy ban Bầu cử các cấp áp dụng hình thức bầu cử phù hợp trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.

Những địa phương có các khu, cụm công nghiệp với số lượng lớn công nhân trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thì chính quyền, cơ quan chức năng phải làm việc với chủ sử dụng lao động tạo thuận lợi cho các cử tri này tham gia bầu cử đầy đủ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị (ngoài cùng bên phải) kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri và các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

Theo báo cáo của tất cả 10 huyện, thành phố, hiện nay các xã, phường, thị trấn thị trấn đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Các khu vực, điểm bỏ phiếu được bố trí trang trọng, giãn cách, có nơi khử khuẩn, đo thân nhiệt phòng dịch. Hiện tại, các địa phương đang rà soát lại nội dung thông tin về cử tri để viết thẻ cử tri đảm bảo chính xác, đúng quy định, phấn đấu hoàn thành viết thẻ cử tri trước ngày 15/5.

Dọc những tuyến đường giao thông, nhà văn hóa, khu dân cư có nhiều cờ, hoa, khẩu hiệu hướng tới Ngày Bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao nhất chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đã có kế hoạch tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình.

Nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Nam Định được bầu 8 đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó, 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu); 61 đại biểu HĐND tỉnh; 351 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.704 đại biểu HĐND cấp xã.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đã lập danh sách chính thức, bàn giao cho Ủy ban bầu cử tỉnh 11 người đang công tác tại địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ( nếu tính cả 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu thì Nam Định có 14 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV) và 104 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Tại 10 huyện, thành phố của tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX; 100 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.628 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Tỉnh Nam Định có hơn 1.690 khu vực, điểm bỏ phiếu.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Bến Tre, Trà Vinh
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Bến Tre, Trà Vinh

Ngày 5/5, tại UBND Phường 6, thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre), ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc đầu tiên với cử tri trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN