Người ứng cử triển khai kế hoạch vận động bầu cử

Ngày 28/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức gặp mặt và triển khai công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ phát biểu tại hội nghị gặp mặt và triển khai công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử để vận động bầu cử; xây dựng chương trình hành động; kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử…

UBND tỉnh Lai Châu cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để đại biểu ứng cử nắm bắt, làm cơ sở xây dựng chương trình hành động của mình. Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri theo dõi.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ mong muốn các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp sức vào sự thành công chung của tỉnh, của đất nước. Đồng thời, ông Giàng Páo Mỷ đề nghị người ứng cử bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy định về việc bầu cử, nắm chắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân; kế thừa, phát huy kết quả, kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội và HĐND tỉnh Lai Châu từ các khóa trước.

Người ứng cử bám sát kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, xây dựng chương trình hành động ngắn gọn, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; giành nhiều thời gian gần gũi với nhân dân, thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm và nguyện vọng của nhân dân. Sau hội nghị, ứng cử viên báo cáo ngay với cơ quan, đơn vị mình để thu xếp thời gian tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đúng lịch trình, kế hoạch đề ra.

* Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức hướng dẫn Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, về thực hiện quyền vận động bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm qua và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021-2026, nhằm giúp các ứng cử viên nắm thêm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó xây dựng Chương trình hành động phù hợp với thực tế địa phương. 

Hội nghị cũng triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện quyền vận động bầu cử. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức từ ngày 29/4 đến 7 giờ ngày 22/5. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với UBND ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam lưu ý, Mặt trận các cấp phối hợp với địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cần đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, quá trình thực hiện khách quan, dân chủ, công bằng giữa những người ứng cử, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Việc xây dựng chương trình hành động, các ứng cử viên lưu ý nên ngắn gọn, có trọng tâm và đặc biệt là phải phù với tình hình, điều kiện nơi mình ứng cử...

* Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk Bạch Văn Mạnh cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được triển khai chặt chẽ, đúng thời gian, quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Dự kiến đến ngày 3/5, tỉnh hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên.

Theo kế hoạch, ngày 4/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt những người ứng cử đại biểu QH khóa XV tại tỉnh Đắk Lắk và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 5/5 đến trước 7 giờ ngày 22/5, Đắk Lắk sẽ tổ chức 100 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 20 đơn vị bầu cử; 30 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu QH khóa XV tại tỉnh ở 3 đơn vị bầu cử.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng đã ban hành văn bản gợi ý xây dựng chương trình vận động cho các ứng cử viên.    

Theo bà H’Kim Hoa Byă, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, ngày 23/5, hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được tổ chức công khai, dân chủ, bình đẳng, đảm bảo chất lượng, đúng pháp luật và tạo không khí trao đổi cởi mở giữa người ứng cử với cử tri. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện cuộc vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày 28/4, tại Bảo tàng Quân khu 9 (thành phố Cần Thơ), Cục Chính trị Quân khu 9 khai mạc Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” và trao tặng hiện vật bảo tàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN