Tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực công tác phù hợp với đặc thù quân sự

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.

Khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong toàn quân giai đoạn 2016 - 2020, đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn về công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. 

Thượng tướng Lê Chiêm cho rằng, nhận thức, trách nhiệm, biện pháp triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới đã có nhiều đổi mới; quan tâm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, chế độ mọi mặt của phụ nữ, nâng cao vị thế của người phụ nữ Quân đội trong xã hội, gia đình.

Tổ chức phụ nữ các cấp hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả, phát huy chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, một số nội dung, chỉ tiêu thực hiện Kế hoạch hành động đạt chất lượng, hiệu quả chưa cao, cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới.         

Thông tin về kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội cho biết: Sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, chỉ huy trong các lĩnh vực phù hợp đã được tăng cường nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Trong giai đoạn này, tỷ lệ cán bộ nữ trong Quân đội tăng từ 2,43% lên 2,97%, vượt chỉ tiêu xác định trong Kế hoạch hành động. 

Bên cạnh đó, khoảng cách giới trong lĩnh vực lao động, việc làm của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong Quân đội dần được thu hẹp. Tỷ lệ lao động nữ trên tổng số lao động mới được tuyển dụng đạt trên 50%. Tỷ lệ lao động nữ được nâng loại, chuyển nhóm lương đạt 47,83%... Điều kiện làm việc, môi trường lao động được cải thiện, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng đối với nữ công nhân lao động.

Giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ cũng được các cấp trong toàn quân quan tâm thực hiện, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo, Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân ghi dấu ấn của nhiều đoàn viên, thanh niên nữ. Trong số cán bộ nữ đang công tác hiện nay có 15 nữ Phó giáo sư; 1 nữ Nghệ sĩ Nhân dân; 27 nữ Nhà giáo Ưu tú, 17 nữ Thầy thuốc Ưu tú; 98 đồng chí có trình độ Tiến sĩ...

Để thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021 - 2025, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong toàn quân xác định tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động và phong trào thi đua của phụ nữ Quân đội.

Các đơn vị phấn đấu bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự; phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Quân đội; chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về mọi mặt nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực công tác phù hợp với đặc thù quân sự.

Chú thích ảnh
 Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp này, 38 tập thể, 39 cá nhân đã được nhận khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020.

Chiều 23/11, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới và công tác phụ nữ trong Quân đội, với nội dung trọng tâm phổ biến nghiên cứu về những điểm mới trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, định hướng một số nội dung về xây dựng Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021 - 2025.

Tham dự lớp tập huấn có gần 200 học viên là ủy viên thường trực, ủy viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện Ban Chấp hành Hội Phụ nữ thuộc một số cơ quan, đơn vị tại Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu tăng cường năng lực hoạt động bình đẳng giới và năng lực tham mưu công tác phụ nữ trong Quân đội cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng tới thực hiện tốt hai nhiệm vụ lớn trong năm 2021: Tổ chức đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII; xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021 - 2025.

Hiền Hạnh  (TTXVN)
Phát động tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2020 
Phát động tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2020 

Ngày 6/11, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cấp quốc gia 2020 với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN