Tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương về kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân thời gian qua, định hướng công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài; Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Tuấn Phong.

Báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Phùng Khánh Tài cho biết, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hướng dẫn của Ban Đối ngoại Trung ương về công tác đối ngoại; tham gia xây dựng, củng cố, phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước láng giềng, trong khu vực và trên thế giới, góp phần củng cố, mở rộng hoạt động đối ngoại của Đảng, hỗ trợ, thúc đẩy ngoại giao Nhà nước, tăng cường đoàn kết quốc tế, tranh thủ mọi nguồn lực thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát triển mối quan hệ với 5 đối tác truyền thống: Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc; Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba; Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ động mở rộng đối tác mới với các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng như: Hiệp hội nhân dân Singapore, Hội liên hiệp bình đẳng xã hội Cộng hòa Liên bang Đức, Phòng xã hội Liên bang Nga và Mặt trận Nhân dân toàn Nga; Hội đồng Kinh tế - Xã hội và Môi trường Pháp; duy trì quan hệ với các tổ chức quốc tế và đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Từ năm 2009, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trở thành quan sát viên của Hiệp hội quốc tế các Hội đồng Kinh tế xã hội và các tổ chức tương đương (AICESIS). Hằng năm đều có đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự kỳ họp Đại hội đồng AICESIS (Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Các tổ chức tương đương). Thông qua các diễn đàn AICESIS, các Đoàn đại biểu Việt Nam đã tranh thủ quảng bá hình ảnh đất nước, tuyên truyền thành tựu đổi mới và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế đối với nhân dân Việt Nam; tìm hiểu, mở rộng đối tác có chức năng tương đồng...

Nhấn mạnh vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong hoạt động đối ngoại nhân dân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho rằng, thời gian tới, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần tiếp tục quan tâm xây dựng bộ máy tham mưu và thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường cơ chế phối hợp, kết hợp, tập hợp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên trong hoạt động đối ngoại nhân dân; đoàn kết quốc tế, tranh thủ các nguồn lực để thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác phối hợp giữa Đảng đoàn MTTQ Việt Nam với Ban Đối ngoại Trung ương trong thời gian qua. Những kết quả đáng ghi nhận đó đã thể hiện nỗ lực nâng cao tinh thần chủ động, tích cực của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong tham gia xây dựng, củng cố, phát triển tình hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước láng giềng, khu vực và trên thế giới.

Để góp phần củng cố, mở rộng hoạt động đối ngoại của Đảng, hỗ trợ thúc đẩy ngoại giao của Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ hơn với Đảng đoàn, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam trong việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch đối ngoại hằng năm, cũng như khi có các hoạt động đối ngoại phát sinh; tạo điều kiện để Mặt trận triển khai thực hiện các chương trình hợp tác với các đối tác truyền thống, giữ quan hệ hợp tác có chiều sâu, ổn định trên cơ sở thực hiện hiệu quả các bản ghi nhớ, chương trình hợp tác đã ký kết để Mặt trận cùng với Đảng, Nhà nước triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường giao lưu quốc tế, xây dựng, bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

TTXVN/Báo Tin tức
Góp ý xây dựng Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX
Góp ý xây dựng Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị góp ý của các cơ quan ở Trung ương vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN