Sập cầu Bà Dầu tại Quãng Ngãi

Khoảng 12 giờ ngày 26/12 đã xảy ra vụ sập cầu Bà Dầu tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), làm 2 người mất tích, 1 người bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn.


Trước khi xây cầu, người dân thường phải chèo ghe để qua sông. Ảnh: Internet


Vào thời điểm trên, sau khi ăn cơm, 7 công nhân của công ty Nam Thành Việt (đóng tại TP.Hồ Chí Minh) tiến hành đổ bê tông nhịp giữa (sàn cầu) của cầu dài 35 m. Sau khi đã đổ xong một xe bê tông 8 m3, đang tiến hành đổ xe thứ 2 thì cầu sập, 5 người rơi xuống sông, trong đó có 3 người bơi được vào bờ, còn 2 người mất tích. Nạn nhân là anh: Nguyễn Minh Quang, sinh năm 1979, quê Quy Nhơn (Bình Định) và anh Trương Văn Hội, SN 1989, quê Quảng Nam . Ngay sau khi sập cầu, đơn vị thi công đã phối hợp với địa phương huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân, nhưng đến 16 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.


Anh Đỗ Thành Long, kỹ sư phụ trách kỹ thuật thi công đổ bê tông cốt thép cầu Bà Dầu cho biết: cầu do nhà thầu Nam Thành Việt trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh hợp đồng xây dựng với ông Nguyễn Đình An (Núi Thành, Quảng Nam ) vào tháng 4/2011. Theo thiết kế, cầu dài 107 m, bắc qua sông Trà Bồng.
 
Đinh Thị Hương
Sập cầu Phú Thọ (Đồng Tháp)

Cầu Phú Thọ có chiều dài 63 m, rộng 3,3 m, tải trọng 8 tấn, bị sập đã cắt đứt hoàn toàn hệ thống giao thông trên tuyến đường ĐT 844 từ An Long đi thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN