Phụ nữ bộ đội biên phòng đoàn kết, sáng tạo, vì chủ quyền an ninh biên giới

Ngày 22/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ đội biên phòng lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021. 115 đại biểu là những bông hoa tiêu biểu đại diện cho trên 1.000 hội viên phụ nữ Bộ đội biên phòng trên toàn quốc đã về dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
 
Trình bày báo cáo tại Đại hội, Trung tá Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng Ban phụ nữ Bộ đội biên phòng (BĐBP) khẳng định: Trong 5 năm qua (2011-2016) phụ nữ BĐBP đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng gia đình “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Công tác phụ nữ BĐBP có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội. Tổ chức Hội phụ nữ các cấp được kiện toàn, hoạt động có nền nếp, tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp thực tiễn của từng đơn vị; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.
 
Các hoạt động của Hội ngày càng phong phú, tạo môi trường, điều kiện cho hội viên phấn đấu, trưởng thành, phát huy được vai trò của phụ nữ trên từng cương vị công tác. Dù công tác trên lĩnh vực nào, cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP luôn gương mẫu, xác định tốt trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, tận tụy với nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ; thực hiện tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình.
 
Những kết quả trên khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị; sự chủ động, sáng tạo trong hoạt động của các tổ chức Hội; sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của phụ nữ BĐBP. Hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng BĐBP ngày càng vững mạnh.
 
Quang cảnh Đại hội.
 
Đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội phụ nữ BĐBP tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và công tác phụ nữ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị đối với phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả của các chương trình, nội dung phong trào phụ nữ, công tác phụ nữ của Đại hội phụ nữ toàn quân, toàn quốc nhiệm kỳ 2016-2021. Động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, hội viên tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Xây dựng người phụ nữ BĐBP có sức khỏe, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, sống có văn hóa, có lòng nhân hậu, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.
 
Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội phụ nữ BĐBP phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, bồi dưỡng nghiệp vụ. Kiểm tra nhận thức hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi. 98% trở lên hội viên được tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục, được trang bị kiến thức hội, kiến thức về giới, sức khỏe sinh sản, các chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới. 100% cán bộ Hội được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác phụ nữ. Xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, có trên 96% hội phụ nữ cơ sở đạt khá trở lên, trong đó có 50% đạt xuất sắc, không có hội phụ nữ yếu kém. Phấn đấu đến năm 2021, có trên 3% cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo chỉ huy các cấp; trên 25% cán bộ, hội viên có trình độ đại học và trên đại học…
Viết Tôn
Bộ đội biên phòng Thanh Hóa - Nơi gửi gắm niềm tin của nhân dân
Bộ đội biên phòng Thanh Hóa - Nơi gửi gắm niềm tin của nhân dân

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bảo vệ vững chắc 192 km biên giới đất liền, hỗ trợ hàng nghìn hộ dân phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN