Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại Đại hội
Thời gian qua, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tích cực triển khai có hiệu quả tất cả các mặt công tác, có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp hòa bình, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Quan hệ đối ngoại của Quỹ ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, tích cực thúc đẩy quan hệ với các đối tác mới và kết nối lại, củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống, tranh thủ linh hoạt các lĩnh vực hợp tác với từng đối tác cụ thể.
Các hoạt động đối ngoại song phương và nhất là hoạt động đối ngoại trên kênh đa phương của Quỹ được triển khai hiệu quả hơn theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tranh thủ được sự đồng tình, đoàn kết, ủng hộ của nhân dân các nước đối với Việt Nam, tích cực tham gia góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam trong các diễn đàn nhân dân khu vực và quốc tế. Qua đó đóng góp vào sự nghiệp chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, phát triển công bằng và bền vững.
Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được tăng cường thông qua trực tiếp trao đổi, vận động bạn bè quốc tế tại các diễn đàn, các buổi tiếp xúc và thông qua ấn phẩm, bài viết trên website của Quỹ, góp phần vận động dư luận quốc tế hiểu và ủng hộ lập trường, lợi ích của Việt Nam.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí, Quỹ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai công tác đối ngoại nhân dân; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII và Đại hội XIV của Đảng về chủ trương, đường lối đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại.
Quang cảnh Đại hội
Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu tham mưu đẩy mạnh công tác phản biện, kiến nghị các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách của Việt Nam liên quan đến các lĩnh vực hòa bình, phát triển và luật pháp. Trong đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan (Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, kinh tế, khoa học công nghệ, kỹ thuật …) để thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin, phối hợp tổ chức hoạt động về các vấn đề gắn với phát triển bền vững quốc gia.
Quỹ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và tăng cường nguồn lực cho công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức; mở rộng mạng lưới thành viên và đối tác của Quỹ ở trong và ngoài nước…
Đại hội đã nhất trí đổi tên Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam thành Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam; suy tôn bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch đầu tiên của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam làm Chủ tịch danh dự Hội đồng; thông qua Nghị quyết của Đại hội tham gia ý kiến về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình.
Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành (35 ủy viên), Ban Thường vụ (12 ủy viên)… và các chức danh: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030 phát biểu
Thay mặt Ban Chấp hành Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tận tâm, tận lực, phát huy truyền thống quý báu xây dựng và phát triển, kế thừa những thành tựu, khắc phục hạn chế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.
Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho rằng, đây là một sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục khẳng định sự trưởng thành, phát triển và vai trò của Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân song phương và đa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì sự phát triển công bằng và bền vững của Việt Nam và thế giới.
Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, những kết quả to lớn mà Hội đồng đã đạt được trong thời gian qua góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết và hữu nghị, mở rộng mạng lưới bạn bè và đối tác nhân dân quốc tế của Việt Nam.
Phó Thủ tướng cho rằng, trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội, Việt Nam có những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết, giúp đỡ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế và nhân dân các nước trên thế giới có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Ban Chấp hành Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Theo đó, với những yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn sắp tới, việc đổi tên Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam thành Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ mạnh mẽ. Việc này sẽ tạo ra hướng chuyển đổi phương thức hoạt động của Hội đồng theo hướng mở về thành phần tham gia, đa dạng về chủ đề và linh hoạt về cách tiếp cận, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam triển khai các nhiệm vụ đề ra, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đối ngoại nhân dân, cho mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững của đất nước.
Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã có những đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu công tác giai đoạn 2016 - 2025.