Tiến tới Đại hội XIV của Đảng:

Lan tỏa tính tiên phong của Đảng viên qua 'Đại hội không giấy'

Trong những ngày qua, sự xuất hiện của nhiều Đại hội Đảng với mô hình “Đại hội không giấy” như một minh chứng rõ ràng về tính tiên phong của cấp ủy cơ sở Đảng và đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 sử dụng iPad được mã hóa bảo mật trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13-15/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo dấu ấn đặc biệt với mô hình “Đại hội không giấy”. Toàn bộ tài liệu, văn bản điều hành, chương trình làm việc được số hóa, trình chiếu trên màn hình LED, thay thế hoàn toàn giấy in truyền thống. Thay cho những cuốn sổ, tài liệu giấy in, các đại biểu sử dụng những chiếc Ipad đã được mã hóa đảm bảo tính bảo mật trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội, Đại tá Đỗ Huy Hạnh, Chính ủy Sư đoàn 302 cho biết, các văn bản điều hành, tài liệu, bài tham luận… được cập nhật theo thời gian thực của Đại hội. Sau khoảng thời gian quy định, nếu các đại biểu không tải tài liệu về thì ứng dụng này sẽ tự động khóa. Điều này đảm bảo tính tương tác và tính nghiêm túc của tất cả các đại biểu trong quá trình tham gia Đại hội.

Việc tổ chức “Đại hội không giấy” thể hiện quyết tâm tiên phong của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mô hình này nâng cao hiệu quả điều hành, giảm thiểu sai sót, tăng tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu tra cứu, tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác. Công tác chuẩn bị cho Đại hội được tiến hành chặt chẽ, khoa học và toàn diện.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã lên kế hoạch chi tiết và triển khai cụ thể quy trình thiết kế, xây dựng và vận hành hạ tầng số phục vụ Đại hội – từ công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức tài liệu, điều hành kỹ thuật cho đến các giải pháp tương tác số, nhân lực kỹ thuật công nghệ… đảm bảo cho “Đại hội không giấy” tổ chức thành công, thể hiện tính hiện đại, tiết kiệm, minh bạch và hiệu quả.

Nỗ lực thực hiện “Đại hội không giấy” là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ Quân khu 7, phù hợp xu thế thời đại và chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Mô hình này không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức Đại hội, mà còn góp phần lan tỏa hình thức hội nghị thông minh trong toàn quân và toàn quốc, nhất là trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, khẳng định bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng, sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang Quân khu 7. Đại hội được tổ chức theo mô hình “Đại hội không giấy” thể hiện bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt chính trị của Đảng bộ, tiết kiệm thời gian, chi phí, tài nguyên, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin.

Trước đó, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng tại các phường Tân Hưng, phường Xuân Hòa, phường Phú Thuận, xã Bình Hưng… đã được tổ chức theo mô hình “Đại hội không giấy”, ứng dụng nền tảng số và không dùng đến tài liệu in truyền thống, góp phần khẳng định vai trò trung tâm của công nghệ trong công tác Đảng ở cấp cơ sở cũng như tính tiền phong gương mẫu của cấp ủy Đảng cơ sở trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Đại hội Đảng phường Xuân Hòa diễn ra ngày 8/8 được tổ chức áp dụng phần mềm “Giải pháp Đại hội Đảng” do Đảng ủy phường phối hợp cùng VNPT xây dựng với các ứng dụng điểm danh đại biểu, xem và góp ý văn kiện Đại hội, biểu quyết các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội, cung cấp các hình ảnh, tài liệu liên quan cho đại biểu… Các đại biểu sử dụng Ipad thay cho sổ ghi chép, tài liệu giấy trong suốt quá trình diễn ra Đại hội với sự đảm bảo tính bảo mật cao, phần mềm không cho phép chụp màn hình.

Quá trình tổ chức “Đại hội không giấy” của Đại hội Đảng phường Xuân Hòa đã diễn ra suôn sẻ và thành công. Bên cạnh các đại biểu là cán bộ, công nhân viên chức, thanh niên vốn đã quen với các ứng dụng công nghệ số thì một số đại biểu khối khu phố, đảng viên lớn tuổi cũng đã thực hiện thao tác thành thạo trên thiết bị số hóa sau khi nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn của tổ kỹ thuật. Các đại biểu rất hào hứng với sự tiện lợi của “Đại hội không giấy”, phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại 4.0.

Bà Hứa Thị Mỹ Hương, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, trong quá trình tổ chức Đại hội, Đảng ủy phường đã xác định rõ mục tiêu triển khai giải pháp “Đại hội không giấy” là hành động cụ thể của Đảng ủy, chính quyền phường trong định hướng cho nhiệm kỳ tới, tập trung vào công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi khảo sát vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại phường Xuân Hòa vào ngày 29/6/2025.

Chú thích ảnh
Trung tâm điều hành kỹ thuật công nghệ số phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 áp dụng mô hình "Đại hội không giấy". 

Nghị quyết số 57-NQ/TW đã nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp và nhân dân đối với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thực tế cho thấy, những “Đại hội không giấy” tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua là những minh chứng sống động về tính tiên phong của các cấp ủy Đảng và đảng viên trong việc đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Những “Đại hội không giấy” đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về vai trò của Đảng viên là những người tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắn nhủ “Đảng viên đi trước- làng nước theo sau”.

Bài và ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Mao Điền lấy văn hóa, du lịch là động lực phát triển
Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Mao Điền lấy văn hóa, du lịch là động lực phát triển

Một mục tiêu quan trọng được Đảng bộ xã Mao Điền đặt ra trong nhiệm kỳ 2025-2030 là bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền và các di tích quốc gia ở xã, từng bước đưa Mao Điền trở thành trung tâm văn hóa - giáo dục - du lịch tâm linh phía Tây thành phố Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN