Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017), tối 18/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư số 10, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, lãnh đạo thành phố Hà Nội và đông đảo người dân khu dân cư số 10.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đánh giá, nhìn nhận kết quả hoạt động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn khu dân cư số 10 trong năm 2017.

Khu dân cư số 10 có 2 tổ dân phố với 339 hộ và 1.513 nhân khẩu. Nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, đời sống tinh thần, vật chất, văn hóa của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao từng bước. Đến nay, trong khu dân cư không có hộ nghèo, 90% các hộ gia đình có mức sống ổn định. 100% các gia đình chính sách được quan tâm và có mức sống khá trở lên. Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch, 100% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường, không xảy ra bạo lực gia đình…

Đặc biệt, Bộ quy tắc ứng xử tại nơi công cộng được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân khu dân cư số 10 và được người dân hưởng ứng tích cực. Nhờ vậy, bộ mặt địa bàn khu dân cư đã có chuyển biến rõ rệt về trật tự công cộng và văn minh đô thị. Với nhiều nỗ lực và cố gắng, khu dân cư số 10 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: trên 93% gia đình văn hóa - sức khỏe, cả hai tổ dân phố đều đạt tổ dân phố văn hóa.

Gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe nhân dân khu dân cư số 10, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ niềm vui trước thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Bằng nhiều hình thức tập hợp, vận động, động viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mọi tầng lớp nhân dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo đã đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân luôn kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.


Khẳng định truyền thống anh hùng, truyền thống cách mạng của Mặt trận Tổ quốc đến nay vẫn luôn được phát huy trong thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng, với truyền thống Mặt trận Tổ quốc 87 năm qua, Hà Nội nói chung và quận Tây Hồ, phường Thụy Khuê nói riêng sẽ luôn là đơn vị đi đầu trong toàn quốc về phát huy truyền thống đoàn kết của Mặt trận. Chỉ cần nhân dân đồng lòng, dưới sự hiệu triệu của Mặt trận Tổ quốc, đoàn kết xung quanh Đảng, nhất định đất nước ta sẽ vững vàng vượt qua thử thách, khó khăn, kiên định thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, minh chứng là thành công của Hội nghị APEC vừa qua.

Tại Ngày hội, đồng chí Tòng Thị Phóng đã trao quà tặng khu dân cư số 10 và tặng quà cho 10 gia đình tiêu biểu xuất sắc của phường Thụy Khuê.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Đồng Nai
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Đồng Nai

Sáng 18/11, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 2, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN