Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Chiều 13/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc ở Việt Nam Oh Youngju.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh tư liệu: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định. Tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố; hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam tháng 1/2023 của Ngài Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo, mở màn cho năm 2023 với các hoạt động thực chất, hiệu quả giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện nay, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư trực tiếp (luỹ kế đạt 82,2 tỷ USD); số hai về hợp tác phát triển, du lịch và lao động; số ba về hợp tác thương mại (đạt 88 tỷ năm 2022). Giao lưu nhân dân hai nước diễn ra nhộn nhịp, trong đó có khoảng 80.000 gia đình đa văn hóa Việt – Hàn.

Khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn cùng Hàn Quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng nhận thấy các chính quyền của Hàn Quốc luôn coi trọng phát triển quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc và coi Việt Nam là đối tác là trọng tâm trong triển khai “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương" và "Sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc – ASEAN” của chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Trao đổi về hợp tác kinh tế hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Đại sứ Oh Youngju tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư , mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực Hàn Quốc có thể mạnh, Việt Nam có nhu cầu; ưu tiên phát triển lĩnh vực công nghệ số, năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chất bán dẫn, nông nghiệp chất lượng cao.

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận thấy quan hệ giữa Quốc hội hai nước phát triển tốt đẹp, đạt nhiều thành quả thực chất trên tinh thần, nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký tháng 7/2013. Hai bên duy trì trao đổi Đoàn cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc tháng 12/2021 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và chuyến thăm Việt Nam tháng 1/2023 của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo; đánh giá cao vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong quan hệ giữa hai Cơ quan lập pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai Quốc hội thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị và duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về Quốc hội điện tử; thương mại điện tử; quản lý giá và đấu thầu; dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước; tài chính và quản lý…

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ Oh Youngju nhấn mạnh, năm 2022, hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên Quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện”. Kế từ khi nâng tầm quan hệ, hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác nghị viện hai nước đóng vai trò tiên phong.

Đại sứ Oh Youngju cho biết Lãnh đạo Hàn Quốc luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Gần đây nhất, trong thư chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol bày tỏ vui mừng về những thành quả hai nước đã đạt được trên nhiều lĩnh vực thời gian qua; đồng thời khẳng định coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chia sẻ với các đề nghị của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải liên quan đến hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giữa hai nước, Đại sứ Oh Youngju cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ nỗ lực làm cầu nối để các cơ quan Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi hợp tác.

Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh, Quốc hội hai nước đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… Đồng thời, Đại sứ mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục ủng hộ, cân nhắc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế, thắt chặt quan hệ gắn bó giữa hai nước.

Ngoài ra, Đại sứ cũng cho biết sẽ vận dụng kinh nghiệm công tác để liên kết, xây dựng, vun đắp mối quan hệ hai nước đạt được những thành tựu thiết thực, đem lại lợi ích cho người dân Hàn Quốc cũng như Việt Nam.

Ghi nhận các kiến nghị cụ thể của Đại sứ về cơ chế, chính sách với doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết Quốc hội Việt Nam sẽ chuyển các kiến nghị đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Việt Đức (TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 17/2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci và trao thư thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cũng như thông báo các biện pháp Việt Nam đã và đang tích cực triển khai nhằm hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả động đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN