Phó Chủ tịch nước thăm, trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Chiều 15/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại huyện Thanh Chương (Nghệ An). Cùng đi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi lễ trao quà.

Huyện Thanh Chương là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 vừa qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 500 triệu đồng của Ban cứu trợ Trung ương cho huyện Thanh Chương để khắc phục thiệt hại mưa lũ gây ra; trao tặng 30 suất quà cho hộ nghèo và 30 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm hỏi và chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà mưa lũ đã gây ra cho nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Chương. Phó Chủ tịch nước động viên bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ cố gắng vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống.

Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, huyện Thanh Chương cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần kịp thời triển khai các phương án hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong đó, trọng tâm trước mắt là khắc phục sạt lở tại các tuyến đường giao thông để đảm bảo việc đi lại của người dân thông suốt; khắc phục thiệt hại tại các trường học để đảm bảo việc dạy và học bình thường trở lại. Bên cạnh đó, địa phương cần hỗ trợ kịp thời để người dân khôi phục sản xuất, phát triển sinh kế sau lũ, đảm bảo ổn định đời sống

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 500 triệu đồng của Ban cứu trợ Trung ương cho huyện Thanh Chương để khắc phục thiệt hại mưa lũ gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Phó Chủ tịch nước lưu ý chính quyền và người dân không nên chủ quan, cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết để chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó trên tinh thần "4 tại chỗ", bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trịnh Văn Nhạ cho biết, huyện sẽ tập trung tối đa nhân lực, vật lực cùng với người dân để khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, sớm ổn định đời sống cho người dân. Với diễn biến bất thường của thời tiết hiện nay, trong khi địa hình là miền núi, huyện Thanh Chương sẽ chủ động lên các phương án ứng phó, nhằm đảm bảo giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn, mực nước trên các sông, suối, hồ đập, các khu dân cư lên rất nhanh làm ngập úng, chia cắt trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 30 suất quà cho các hộ nghèo huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Cụ thể, mưa lũ đã làm 3 người bị lũ cuốn trôi, 3 người bị thương; hơn 4.100 hộ bị ngập, 746 hộ bị sạt lở đất phải di dời, 79 xóm bị cô lập, 18 nhà bị sập; nhiều trường học, trạm y tế bị ngập nước. Mưa lũ cũng gây thiệt hại 1.598 ha cây trồng, 1.768 ha nuôi trồng thủy sản và trên 86.000 gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm bị sạt lở, ngập lụt, gây ảnh hưởng cho các phương tiện lưu thông.

*Trước đó, trưa 15/11, tại Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã trao hơn 2,4 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)
Chia sẻ với bà con vùng lũ Quảng Bình
Chia sẻ với bà con vùng lũ Quảng Bình

Ngày 10/11, Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Bình cùng đoàn thiện nguyện đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên tinh thần nhân dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN