Phó Chủ tịch nước: Nội dung phát động các phong trào thi đua cần thiết thực

Chiều 31/7, Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ diễn ra tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, kinh tế của 7 tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam Bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai) có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của cụm tăng 4,82%, cao hơn 2,7 lần so với bình quân chung cả nước. Thu ngân sách đạt 110.830 tỷ đồng, bằng 20% tổng thu ngân sách cả nước. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 26,197 tỷ USD, bằng khoảng 21% của cả nước…

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá, các địa phương trong cụm Đông Nam Bộ đã thực hiện bài bản, hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động, qua đó lan tỏa tích cực các gương điển hình, cách làm hay trong xã hội; làm tốt công tác khen thưởng đột xuất, kịp thời từ cơ sở, tạo được sự động viên, khích lệ rất lớn trong nhân dân.

Bên cạnh đó, từng địa phương còn sáng tạo ra các phong trào thi đua mới như “chống rác thải nhựa”, “xây dựng giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị”, “vượt khó thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”… góp phần tích cực vào khí thế thi đua lao động, sản xuất của toàn cụm.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các địa phương trong cụm cần tiếp tục tập trung đôn đốc, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc sắp tới; cần đặc biệt quan tâm đến phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Các địa phương chủ động theo sát, hỗ trợ, động viên, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh chịu tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây cũng là mục tiêu cần thực hiện nhằm góp phần đảm bảo việc làm cho người lao động, giúp họ ổn định cuộc sống.

Đối với phong “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phó Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương trong cụm cần quan tâm hơn nữa tới các hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ nay đến cuối năm, các địa phương cần hoàn tất dứt điểm công tác rà soát, lập hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với những người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Đối với việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước sắp tới, Phó Chủ tịch nước lưu ý các địa phương cần đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp, phương hướng cho phong trào thi đua những năm tiếp theo; phát động các phong trào thi đua cần rõ ràng, cụ thể, thiết thực để đem lại hiệu quả cao hơn.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Nhân rộng phong trào thi đua 'Giỏi việc nước - Đảm việc nhà'
Nhân rộng phong trào thi đua 'Giỏi việc nước - Đảm việc nhà'

Ngày 28/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức Họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và tổng kết 10 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN