Phong trào thi đua gắn bó công đoàn với doanh nghiệp và người lao động 

Ngày 28/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015 – 2020.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Ông Phan Quốc Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên cho biết: Với những nỗ lực của người lao động, các phong trào thi đua thật sự tạo mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức công đoàn với doanh nghiệp; giữa công đoàn với người lao động. Từ đây khí thế lao động, sáng tạo ngày càng hăng say, niềm tin của người lao động đối với các chính sách của Đảng và Nhà nước ngày càng nâng lên. Thời gian tới, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh tổng hợp của đoàn viên công nhân, viên chức, lao động; phát huy tính tiên phong, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen cho 12 cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi yêu nước trong công nhân lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn cho 25 cá nhân; tặng Bằng lao động sáng tạo và Bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 63 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức công đoàn giai đoạn 2015 - 2020.

Giai đoạn 2015 – 2020, tổ chức Công đoàn các cấp đã tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung, hình thức, từ đó khơi dậy, động viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là phong trào thi đua nòng cốt, có truyền thống của tổ chức công đoàn.

Thời gian này, tại Phú Yên đã có trên 1.000 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng; có 5 đề tài, sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; có hàng ngàn giải pháp hữu ích đưa vào áp dụng có hiệu quả làm lợi hàng chục tỷ đồng. Cụ thể như sáng kiến “Bổ sung chức năng in quyết định miễn giảm thuế; chức năng kết xuất dữ liệu công khai thuế... trong hoạt động quản lý thuế” của anh Nguyễn Đình Hào (Cục Thuế tỉnh Phú Yên) với giá trị làm lợi hơn 220 triệu đồng/năm; đề tài “Đo lường năng suất yếu tố tổng hợp TFP (total facetor prpductivity), đánh giá đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên” của Thạc sĩ Dương Bình Phú (Sở Khoa học và Công nghệ); giải pháp “Nghiên cứu, tuyển chọn giống sắn năng suất tinh bột cao và kỹ thuật thâm canh tại tỉnh Phú Yên” của Tiến sĩ Nguyễn Thị Trúc Mai (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên) được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo...

Chú thích ảnh
Ông Phan Quốc Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên trao "Bằng lao động sáng tạo" cho các cá nhân. 

Các cấp Công đoàn đã chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Có trên 8.420 đoàn viên, người lao động, ngư dân, gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, tặng quà với số tiền gần 5,4 tỷ đồng; vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia đóng góp các nguồn quỹ như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Hoàng Sa, Trường Sa”… với tổng số tiền 53,2 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu

Ngày 28/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020 - 2025).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN