Hệ thống 5 cửa xả tràn của hồ Vực Mấu (phường Hoàng Mai, Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN
Cụ thể, đối với hồ chứa nước Vực Mấu, hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An, dự kiến bắt đầu xả tràn từ 14 giờ ngày 20/8. Phương án dự kiến mở từ 1-2 cửa tràn, với lưu lượng xả từ 5 m3/s đến 300 m3/s. Thời gian xả đến khi mực nước đảm bảo an toàn.
Đối với Nhà máy thủy điện Bản Cánh, xã Mường Xén bắt đầu từ 16 giờ 30 phút ngày 19/8 thực hiện điều tiết xả nước với lưu lượng từ 0,19 m3/s đến 80 m3/s. Thời gian xả đến khi hết ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Chiều cùng ngày, hồ thủy điện Bản Cốc, xã Quế Phong, tiến hành điều tiết với lưu lượng từ 11,16 m3/s đến 500 m3/s. Thời gian xả dự kiến kết thúc khi mực nước hồ không lớn hơn mực nước dâng bình thường ở cao trình 376m và không có khả năng lên trở lại.
Cũng vào rạng sáng 19/8, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn thông báo điều tiết hồ chứa thủy điện Bản Ang, xã Tương Dương. Tổng lưu lượng xả dự kiến từ khoảng 200 m3/s đến 500 m3/s, có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.
Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở, ban, ngành, xã, phường theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Các địa phương được yêu cầu kịp thời thông tin tình hình mưa lũ đến người dân; hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai; rà soát phương án và sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; thông báo cho các đơn vị thi công ven sông, trên sông và chủ phương tiện vận tải thủy chủ động phòng tránh; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có thể gây mưa lớn tại Bắc Trung Bộ từ đêm 17 đến hết ngày 21/8/2026, với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối thượng nguồn, ngập lụt tại vùng trũng thấp và đô thị, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trung du, miền núi. Trên biển, có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa dông kèm gió giật mạnh.